Palestine cáo buộc Israel không hợp tác với Uỷ ban điều tra LHQ

Tuy nhiên, Uỷ ban Điều tra của Liên Hợp Quốc vẫn sẽ điều tra về các khu định cư Do thái trên các vùng lãnh thổ của Palestine.  

Phái bộ Palestine tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc Ibrahim Khrít-xi vừa đưa ra cáo buộc, Israel không chịu hợp tác với Uỷ ban điều tra của Liên Hợp Quốc về các khu định cư Do thái trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine.

Các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây đang phủ bóng đen lên tiến trình hòa bình Trung Đông (Ảnh: Internet)
Tân Hoa xã dẫn lời phái bộ Palestine khẳng định, bất chấp sự bất hợp tác của Israel, Uỷ ban Điều tra của Liên Hợp Quốc sẽ vẫn bắt đầu trọng trách của mình vào cuối tháng 7 này.

Trước đó, vượt qua áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và Israel, lãnh đạo Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã chỉ định 3 nhân vật đều là nữ, phụ trách lãnh đạo Uỷ ban điều tra. Trọng trách chính của Uỷ ban điều tra là làm rõ những tác động của các khu định cư Do thái đối với cuộc sống của người Palestine tại khu Bờ Tây.

Theo kế hoạch, Uỷ ban điều tra sẽ trình báo cáo điều tra lên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc tại phiên họp thứ 22 của Hội đồng diễn ra vào tháng 3/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên