Palestine kêu gọi nối lại đối thoại nhóm Bộ tứ Trung Đông sau thông báo của Mỹ

VOV.VN - Lời kêu gọi của Palestine đưa ra khi Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine.

Ngoại trưởng Palestine Riad Malki ngày 26/1 cho rằng đã đến thời điểm hàn gắn và sửa chữa những sai lầm do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để lại. Palestine hy vọng sẽ có những bước đi đảo ngược các hành động thù địch của chính quyền Trump nhằm vào người dân Palestine, cùng hợp tác hướng đến hòa bình.

Ngoại trưởng Palestine cũng kêu gọi nối lại các cuộc đối thoại của nhóm Bộ Tứ hòa bình Trung Đông bao gồm Mỹ, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Nga, đồng thời nhấn mạnh, hội nghị hòa bình quốc tế mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi sẽ là bước ngoặt trong cuộc xung đột này. Ông Riad Malki cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đa phương cho hòa bình tại Trung Đông.

Phản ứng của Palestine đưa ra khi Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine, đồng thời ủng hộ giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong nỗ lực ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về một hội nghị quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/1 đề xuất tổ chức một cuộc họp cấp Bộ trưởng trong thời gian tới, trong khuôn khổ nhóm Bộ tứ Trung Đông cùng Ai Cập, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain cũng như Saudi Arabia để đánh giá tình hình hiện nay, cũng như hỗ trợ đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit cho biết, người Palestine đã đối mặt với nhiều sức ép dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Liên đoàn Arab hi vọng chính quyền mới tại Mỹ sẽ có những bước đi hợp tác với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy một tiến trình hòa bình hiệu quả cho Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine
Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Quyền đặc phái viên của Mỹ ở Liên hợp quốc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Quyền đặc phái viên của Mỹ ở Liên hợp quốc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời
Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

VOV.VN - Căng thẳng Israel-Palestine leo thang khi Israel kiên quyết ý định sáp nhập khu Bờ Tây còn Palestine không còn coi Mỹ là "trung gian hòa giải" nữa.

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

VOV.VN - Căng thẳng Israel-Palestine leo thang khi Israel kiên quyết ý định sáp nhập khu Bờ Tây còn Palestine không còn coi Mỹ là "trung gian hòa giải" nữa.

Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19
Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

VOV.VN -Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã hỗ trợ 5 triệu USD cho Chính quyền Palestine để nước này đối phó với đại dịch Covid-19.

Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

VOV.VN -Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã hỗ trợ 5 triệu USD cho Chính quyền Palestine để nước này đối phó với đại dịch Covid-19.