Palestine muốn đạt mục tiêu tại Liên Hợp Quốc trong năm nay

(VOV) - Nỗ lực thực hiện mục tiêu này, Palestine mong muốn sẽ đạt được quy chế Nhà nước quan sát viên phi thành viên tại LHQ.

Bà Hanan Arawi, một thành viên Ban Chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) ngày 28/9 cho biết, Tổng thống Palestine Mamoud Abbass đã bắt đầu chiến dịch vận động nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc, với mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ đạt được quy chế Nhà nước quan sát viên phi thành viên thay vì thực thể quan sát viên như hiện nay. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể được xem xét sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 6/11 tới.

Tới nay cả Mỹ và Israel đều phản đối kế hoạch này của Palestine cho rằng một Nhà nước Palestine chỉ có thể là kết quả của một thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, ngày 27/9, phát biểu trong phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 67, Tổng thống Palestine Mamoud Abbass đã bày tỏ mong muốn Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết coi Nhà nước Palestine như một Nhà nước phi thành viên tại Liên Hợp Quốc trong phiên họp này, dự kiến kết thúc vào tháng 9 năm sau. Ông Abbass cũng tin tưởng rằng phần lớn các nước trên thế giới đều ủng hộ sáng kiến này nhằm cứu vãn cơ hội về một nền hòa bình thực sự.

Để được thông qua, nghị quyết phải được sự ủng hộ của hơn một nửa trên tổng số 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine sẽ đẩy mạnh tìm kiếm một nhà nước độc lập tại LHQ
Palestine sẽ đẩy mạnh tìm kiếm một nhà nước độc lập tại LHQ

(VOV)- Palestine không chấp nhận điều kiện nào từ Israel ngăn nước này được công nhận là nhà nước độc lập

Palestine sẽ đẩy mạnh tìm kiếm một nhà nước độc lập tại LHQ

Palestine sẽ đẩy mạnh tìm kiếm một nhà nước độc lập tại LHQ

(VOV)- Palestine không chấp nhận điều kiện nào từ Israel ngăn nước này được công nhận là nhà nước độc lập

Ấn Độ ủng hộ sự nghiệp chính đáng của Palestine
Ấn Độ ủng hộ sự nghiệp chính đáng của Palestine

(VOV) - Thủ tướng Ấn Độ coi ủng hộ Palestine là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này.

Ấn Độ ủng hộ sự nghiệp chính đáng của Palestine

Ấn Độ ủng hộ sự nghiệp chính đáng của Palestine

(VOV) - Thủ tướng Ấn Độ coi ủng hộ Palestine là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này.

Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc
Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc

(VOV) - Palestine muốn thành nhà nước quan sát viên phi thành viên trong tổ chức quốc tế này.

Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc

Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc

(VOV) - Palestine muốn thành nhà nước quan sát viên phi thành viên trong tổ chức quốc tế này.

Ai Cập ủng hộ Palestine là thành viên chính thức của LHQ
Ai Cập ủng hộ Palestine là thành viên chính thức của LHQ

(VOV) - Ai Cập cũng ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Ai Cập ủng hộ Palestine là thành viên chính thức của LHQ

Ai Cập ủng hộ Palestine là thành viên chính thức của LHQ

(VOV) - Ai Cập cũng ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Palestine nỗ lực tìm vị thế tại LHQ
Palestine nỗ lực tìm vị thế tại LHQ

(VOV) - Ban lãnh đạo Palestine sẽ tiến hành chiến dịch nâng cấp quy chế của nước này tại Liên Hợp Quốc.

Palestine nỗ lực tìm vị thế tại LHQ

Palestine nỗ lực tìm vị thế tại LHQ

(VOV) - Ban lãnh đạo Palestine sẽ tiến hành chiến dịch nâng cấp quy chế của nước này tại Liên Hợp Quốc.