Bắt giam kẻ sát hại cụ bà để cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi sát hại bà T., cướp tài sản, Dương Văn Nhất mang thi thể nạn nhân ra giếng nước bỏ hoang để phi tang.

Ngày 24/1/2024, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, cơ quan này phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Dương Văn Nhất (SN 10/10/1971, trú tại thôn Nà Thoi, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người và cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 15h ngày 22/1, nhất đang ở nhà mẹ đẻ (thôn Tiên Hóa 1 xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa) thì bà Phạm Thị T. (SN 1953) đến chơi. Do không có người ở nhà, Nhất đã nảy sinh ý định chiếm đoạt đôi khuyên tai của bà T. đang đeo.

Nhất đến đứng sau, dùng tay đẩy bà T. ngã nằm xuống nền bếp, bóp cổ bà T. đến chết.

Cơ quan chức năng thông tin, sau khi xác định bà T. đã chết, Nhất đưa thi thể nạn nhân vào giường ngủ rồi lấy tiền trong túi áo của nạn nhân. 

Khoảng 18h cùng ngày do thấy gia đình bà T. đi tìm, Nhất đưa thi thể bà T. ra khu vực giếng nước bỏ hoang trong thôn. Tại đây, Nhất tháo đôi khuyên tai của bà T. rồi thả thi thể xuống giếng và bỏ trốn.

Đến sáng 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang bắt được Dương Văn Nhất và thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xin tiền không được, thanh niên sát hại chủ quán nước rồi cướp xe máy
Xin tiền không được, thanh niên sát hại chủ quán nước rồi cướp xe máy

VOV.VN - Xin tiền chủ quán nước ở Long An nhưng bị từ chối, Huỳnh Minh Trí đã đe doạ rồi đâm liên tiếp vào nạn nhân, sau đó cướp xe tẩu thoát.

Xin tiền không được, thanh niên sát hại chủ quán nước rồi cướp xe máy

Xin tiền không được, thanh niên sát hại chủ quán nước rồi cướp xe máy

VOV.VN - Xin tiền chủ quán nước ở Long An nhưng bị từ chối, Huỳnh Minh Trí đã đe doạ rồi đâm liên tiếp vào nạn nhân, sau đó cướp xe tẩu thoát.

Vụ con rể sát hại vợ và mẹ vợ: Nghi phạm đã tử vong trong tư thế treo cổ
Vụ con rể sát hại vợ và mẹ vợ: Nghi phạm đã tử vong trong tư thế treo cổ

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ và mẹ vợ, đâm bố vợ bị thương. H.V.L bỏ trốn. Quá trình tìm kiếm, L được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ con rể sát hại vợ và mẹ vợ: Nghi phạm đã tử vong trong tư thế treo cổ

Vụ con rể sát hại vợ và mẹ vợ: Nghi phạm đã tử vong trong tư thế treo cổ

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ và mẹ vợ, đâm bố vợ bị thương. H.V.L bỏ trốn. Quá trình tìm kiếm, L được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An
Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An

VOV.VN - L. mang dao đến nhà vợ, đâm chết 2 người và khiến 1 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là vợ và mẹ vợ của L.

Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An

Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An

VOV.VN - L. mang dao đến nhà vợ, đâm chết 2 người và khiến 1 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là vợ và mẹ vợ của L.