Palestine xác định biên giới theo ranh giới năm 1967

(VOV) - Tổng thống Abbas khẳng định Đông Jerusalem là thủ đô muôn đời của Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 1/11 khẳng định, lãnh thổ Palestine được xác định theo ranh giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình số 2 của Israel, Tổng thống Abbas nêu rõ: “Với tôi, Palestine hiện nay theo biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô của ngày nay và mãi mãi về sau”.

Cũng trong tuyên bố này, Tổng thống Abbas cam kết sẽ tăng cường kiểm soát an ninh tại các vùng đất Palestine, không để bùng phát cuộc nổi dậy vũ trang Intifada thứ 3 chống Israel.

Phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm vũ trang đang kiểm soát dải Gaza đã lập tức lên tiếng phản đối tuyên bố của Tổng thống Abbas khi coi biên giới Palestine chỉ theo ranh giới năm 1967. Người phát ngôn Hamas Sami Abu Zuhri cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Abbas là sự hủy bỏ “quyền trở về” của người Palestine, thể hiện quan điểm cá nhân của Tổng thống Abbas chứ không phải lập trường của toàn thể người Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine muốn đạt mục tiêu tại Liên Hợp Quốc trong năm nay
Palestine muốn đạt mục tiêu tại Liên Hợp Quốc trong năm nay

(VOV) - Nỗ lực thực hiện mục tiêu này, Palestine mong muốn sẽ đạt được quy chế Nhà nước quan sát viên phi thành viên tại LHQ.

Palestine muốn đạt mục tiêu tại Liên Hợp Quốc trong năm nay

Palestine muốn đạt mục tiêu tại Liên Hợp Quốc trong năm nay

(VOV) - Nỗ lực thực hiện mục tiêu này, Palestine mong muốn sẽ đạt được quy chế Nhà nước quan sát viên phi thành viên tại LHQ.

Tư cách thành viên của Palestine tại LHQ sẽ thành hiện thực
Tư cách thành viên của Palestine tại LHQ sẽ thành hiện thực

(VOV) -Đây là khẳng định của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và là cựu Ngoại trưởng Serbia, ông Vuk Jeremic.

Tư cách thành viên của Palestine tại LHQ sẽ thành hiện thực

Tư cách thành viên của Palestine tại LHQ sẽ thành hiện thực

(VOV) -Đây là khẳng định của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và là cựu Ngoại trưởng Serbia, ông Vuk Jeremic.