Panama kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra tàu Triều Tiên

(VOV) - 5 nhà điều tra của LHQ dự kiến sẽ tới Panama để điều tra về số vũ khí trên tàu này.

Sau khi tàu Chong Chon Gang mang cờ của CHDCND Triều Tiên bị bắt giữ tại Panama khi đang trong hành trình trên biển từ Cuba về CHDCND Triều Tiên hôm 16/7 vừa qua, Panama đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra về số vũ khí trên tàu này.

Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên đã bác bỏ những cáo buộc của giới chức Panama về việc con tàu nêu trên chở các thiết bị tên lửa và có liên quan đến hành vi buôn lậu, đồng thời yêu cầu chính quyền ngay lập tức nước này trả tự do cho các thuyền viên và con tàu

Toàn bộ thủy thủ đoàn và con tàu đang được tạm giữ tại cảng quốc tế Manzanillo (Ảnh: AP)

Phía Panama ngày 17/7 cho biết, nước này đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra về một chiếc tàu của CHDCND Triều Tiên bị nghi ngờ buôn lậu vũ khí từ Cuba. Theo đó, 5 nhà điều tra của Liên Hợp Quốc, trong đó có 1 người từ Hội đồng Bảo an, dự kiến sẽ tới Panama để điều tra về số vũ khí trên tàu này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Panama đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ điều tra và Washington sẽ sớm nói chuyện với Cuba về vấn đề này. Các nhà điều tra sẽ thu thập, kiểm tra và phân tích các thông tin từ các nước, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các bên khác có liên quan về những cáo buộc cho rằng, tàu Chong Chon Gang vi phạm lệnh trừng phạt vũ khí và báo cáo lại với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng An ninh Panama Jose Raul Mulino cho biết: “Phía Mỹ đã khẳng định rằng họ sẽ cử một đội điều tra. Ngoại trưởng Panama cũng cho biết, ngày 5/8 tới, một nhóm các chuyên gia của Liên Hợp Quốc sẽ tới Panama để làm rõ về số vũ khí này”.

Theo ông Mulino, các quan chức Panama đã phát hiện thêm 2 container nữa bị nghi chứa vũ khí, ngoài 2 container bị phát hiện trước đó. Panama đã không thông báo với Triều Tiên về vụ việc này vì hai nước không có quan hệ ngoại giao, song nước này "đã cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Panama tại Cuba để họ có thể kiểm tra con tàu".

Bác bỏ những cáo buộc của giới chức Panama rằng tàu Chong Chon Gang chở các thiết bị của tên lửa và vụ việc này có liên quan đến hành vi buôn lậu, chính phủ CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi Panama thả tàu bị bắt giữ cùng các nhân viên lái tàu. Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết, những vũ khí trên tàu chỉ là các vũ khí đã cũ và sẽ được gửi trả lại cho Cuba sau khi được sửa chữa theo một hợp đồng hợp pháp giữa các bên. Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cũng khẳng định, việc Panama chặn giữ tàu Chong Chon Gang của nước này do nghi ngờ chở ma túy chỉ là cái cớ mà họ cố tình đặt ra.

Bộ Ngoại giao Cuba trước đó cũng đưa ra tuyên bố cho biết, số thiết bị quân sự bị phát giác trên tàu Chong Chon Gang gồm 9 tên lửa tháo rời và một số bộ phận khác. Số thiết bị này được đưa tới CHDCND Triều Tiên để sửa chữa và sau đó sẽ được trả lại cho Cuba. Phía Cuba khẳng định việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị quân sự lỗi thời này được thực hiện dựa trên nhu cầu duy trì khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên yêu cầu Panama lập tức thả tàu chở vũ khí
Triều Tiên yêu cầu Panama lập tức thả tàu chở vũ khí

(VOV) - Triều Tiên coi việc tiến hành kiểm tra con tàu do nghi ngờ vận chuyển ma túy chỉ là tưởng tượng.

Triều Tiên yêu cầu Panama lập tức thả tàu chở vũ khí

Triều Tiên yêu cầu Panama lập tức thả tàu chở vũ khí

(VOV) - Triều Tiên coi việc tiến hành kiểm tra con tàu do nghi ngờ vận chuyển ma túy chỉ là tưởng tượng.

Cảnh tượng bên trong tàu chở vũ khí của Triều Tiên ở Panama
Cảnh tượng bên trong tàu chở vũ khí của Triều Tiên ở Panama

(VOV) - Hai chiếc MiG được tìm thấy trong một container ước chứa tới 240 tấn vũ khí được ngụy trang bên trên bằng các bao tải đường.

Cảnh tượng bên trong tàu chở vũ khí của Triều Tiên ở Panama

Cảnh tượng bên trong tàu chở vũ khí của Triều Tiên ở Panama

(VOV) - Hai chiếc MiG được tìm thấy trong một container ước chứa tới 240 tấn vũ khí được ngụy trang bên trên bằng các bao tải đường.