Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ ngày 29/9 đã tiến hành một đợt nã pháo dữ dội dọc biên giới với Pakistan tại Kashmir.

Pakistan cáo buộc các cuộc tấn công của quân đội Ấn Độ đã làm 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và làm nhiều người khác bị thương. Pakistan đồng thời tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ và tuyên bố sẽ đáp trả bằng các hành động quân sự.

Binh sĩ Pakistan tại khu vực biên giới với Ấn Độ. Ảnh: AP

Hãng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin từ quân đội Pakistan cho biết, Ấn Độ “khai hỏa vô cớ” dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) phân chia Kashmir, phần lãnh thổ hai nước có tranh chấp, làm hai binh sĩ nước này thiệt mạng.

Cuộc giao tranh kéo dài 6 giờ đồng hồ tại các khu vực Bhimber, Hot Spring, Kel và Lipa thuộc khu vực Pakistan kiểm soát. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif gọi đây là "sự gây hấn trần trụi" của Ấn Độ.

Tại cuộc họp báo khẩn cấp ngay sau các cuộc pháo kích, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammed Nafees Zakaria kêu gọi cộng đồng quốc tế cần gây áp lực để Ấn Độ chấm dứt các hành động như thế này.

“Ấn Độ đang thực hiện những hành động tội ác và vi phạm nhân quyền  trắng trợn bằng các cuộc tấn công vũ trang. Trong suốt 83 ngày qua, các lực lượng Ấn Độ đã sát hại 100 người dân Kashmir vô tội gồm cả trẻ em phụ nữ, khiến hơn 12.000 người bị thương.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên phớt lờ hành động này của phía Ấn Độ, yêu cầu Ấn Độ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình để đảm bảo quyền tự quyết của người dân Kashmir theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Zakaria nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan Khwaja Asif cũng khẳng định “những hành động gây hấn của Ấn Độ là không thể chấp nhận được” và Pakistan sẽ có những hành động đáp trả quân sự thích hợp.

“Ấn Độ đã tấn công vào 5 khu vực của Pakistan dọc khu vực biên giới. Có 2 binh sĩ của chúng tôi thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Lực lượng quân đội Pakistan cũng đã có những hành động ngăn chặn các cuộc pháo kích.

Nếu những hành động quân sự tại khu vực Đường ranh giới kiểm soát tái diễn, thì chúng tôi chắc chắn sẽ được ra những biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất”, ông Asif khẳng định.

Trong khi đó, quân đội Ấn Độ hôm qua cũng đã tổ chức một cuộc họp báo và cho hay, quân đội nước này đã tiến sâu vào trong lãnh thổ của Pakistan khoảng 3km và tấn công 3 khu trại khủng bố.

Phát biểu trước báo giới, Tướng Ranbir Singh- Chỉ huy các hoạt động quân sự của Ấn Độ cho biết, chiến dịch đã kết thúc, có thương vong lớn do các vụ tấn công gây ra, tuy nhiên, hầu hết thương vong đều là "lực lượng khủng bố".

Tướng Ranbir Singh cũng đồng thời khẳng định quân đội nước này không nhằm vào quân đội Pakistan. Ngoài ra, quân đội Ấn Độ tiếp tục đưa ra cáo buộc Pakistan thờ ơ trước lời đề nghị không dung túng các hoạt động khủng bố của nước này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ Venkaiah Naidu cho rằng:

“Pakistan nên nhận ra trách nhiệm để đảm bảo hòa bình ở khu vực. Và chúng tôi hi vọng ít nhất là đến thời điểm này Pakistan sẽ dừng lại rất cả các hoạt động tài trợ, tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố chống Ấn Độ”.

Thời gian gần đây giữa Pakistan và Ấn Độ liên tiếp xảy ra các cuộc đụng độ với nhiều tổn thất nặng nề cho cả 2 bên. Ấn Độ tố cáo nhóm phiến quân có “quan hệ” với Pakistan gây ra vụ tấn công trong khi đó Pakistan đã lên tiếng phủ nhận.

Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tuần trước, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên tiếng chỉ trích Ấn Độ làm leo thang căng thẳng ở khu vực Kashmir.

Ấn Độ tỏ ra giận dữ trước những cáo buộc trên, và gọi Pakistan là “đại diện cho chủ nghĩa khủng bố”. Thậm chí, ông MJ Akbar, Ngoại trưởng Ấn Độ đã tổ chức họp báo ngay sau đó.

Lo ngại vụ tấn công ở Kashmir có thể châm ngòi cho khủng hoảng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan tại điểm nóng này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan cần hành động kiềm chế, có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực vốn dễ bùng nổ xung đột này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới
Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới

VOV.VN - Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 21/1 đọ súng ở khu vực biên giới Arnia thuộc bang Jammu and Kashmir ở cực Bắc của Ấn Độ.

Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới

Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới

VOV.VN - Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 21/1 đọ súng ở khu vực biên giới Arnia thuộc bang Jammu and Kashmir ở cực Bắc của Ấn Độ.

Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới
Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới

VOV.VN - Ngày 18/10, đọ súng lại xảy ra giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường Biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới

Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới

VOV.VN - Ngày 18/10, đọ súng lại xảy ra giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường Biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới
Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

VOV.VN - Dư luận đang hết sức quan ngại những căng thẳng này có thể phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện, một khi cả hai nước đều không nhượng bộ.

Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

VOV.VN - Dư luận đang hết sức quan ngại những căng thẳng này có thể phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện, một khi cả hai nước đều không nhượng bộ.

Ấn Độ- Pakistan đổ lỗi cho nhau về bạo lực ở biên giới
Ấn Độ- Pakistan đổ lỗi cho nhau về bạo lực ở biên giới

VOV.VN- Ít nhất 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong các vụ đấu súng, nã pháo giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir trong 2 ngày qua.

Ấn Độ- Pakistan đổ lỗi cho nhau về bạo lực ở biên giới

Ấn Độ- Pakistan đổ lỗi cho nhau về bạo lực ở biên giới

VOV.VN- Ít nhất 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong các vụ đấu súng, nã pháo giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir trong 2 ngày qua.