Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Một phái đoàn 6 thành viên gồm các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan vào đêm qua (14/4),  dự kiến sẽ gặp người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn và Cơ quan phòng vệ Đài Loan vào hôm nay.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan xác nhận, phái đoàn do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham – thuộc Ủy ban ngân sách Thượng viện Mỹ dẫn đầu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez, đến Đài Loan trên một chiếc máy bay quân sự của Mỹ.

Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng ra thông báo cho biết, chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn là một phần trong chuyến thăm của các nghị viên Mỹ tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Truyền thông Australia cho biết, phái đoàn trước đó đã đến thăm Australia và sẽ tiếp tục chuyến thăm đến Nhật Bản sau chuyến thăm Đài Loan.

Phản ứng trước sự việc trên, tại buổi họp báo thường kỳ hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết: Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên đi xa hơn trên con đường nguy hiểm. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Theo đánh giá của các nhà phân tích Đài Loan, việc bố trí Thượng nghị sĩ Graham, một đảng viên đảng Cộng hòa không thuộc đảng đa số dẫn đầu phái đoàn, thay vì để Chủ tịch ủy Ban đối ngoại Thượng viện B.Menendez thuộc đảng cầm quyền dẫn đầu phái đoàn có thể Mỹ đã tính đến việc làm giảm độ nhạy cảm của chuyến thăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6
Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

VOV.VN - Số liệu công bố mới nhất cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 551 ca mắc Covid-19 nội địa và 112 ca nhập cảnh, mức cao kỷ lục trong ngày vào 12/4. Các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 tới.

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

VOV.VN - Số liệu công bố mới nhất cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 551 ca mắc Covid-19 nội địa và 112 ca nhập cảnh, mức cao kỷ lục trong ngày vào 12/4. Các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 tới.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 
Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

VOV.VN - Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể ghé thăm Đài Loan, Trung Quốc chiều nay (7/4) đã ngay lập tức phán đối gay gắt và cảnh báo sẽ có biện pháp “đáp trả mạnh mẽ”. 

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

VOV.VN - Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể ghé thăm Đài Loan, Trung Quốc chiều nay (7/4) đã ngay lập tức phán đối gay gắt và cảnh báo sẽ có biện pháp “đáp trả mạnh mẽ”. 

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (21/2) vừa tuyên bố trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm trả đũa việc Washington phê duyệt một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD trang bị hệ thống phòng không Patriot cho vùng lãnh thổ này. 

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (21/2) vừa tuyên bố trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm trả đũa việc Washington phê duyệt một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD trang bị hệ thống phòng không Patriot cho vùng lãnh thổ này. 

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan
Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận có bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan vào hôm 15/4 trong bối cảnh một phái đoàn không chính thức của Mỹ đến thăm hòn đảo này.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận có bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan vào hôm 15/4 trong bối cảnh một phái đoàn không chính thức của Mỹ đến thăm hòn đảo này.