“Phân ly hoàn toàn 2 nền kinh tế Mỹ - Trung gần như bất khả thi”

VOV.VN - Quá trình tách rời Mỹ - Trung bắt đầu thậm chí trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra nhưng sự phân ly hoàn toàn giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới "gần như bất khả thi", cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nhận định.

Ông Chen Deming, người từng là Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc từ năm 2007 - 2013 cho rằng, việc Mỹ nhắm đến các công ty Trung Quốc, chẳng hạn như tập đoàn viễn thông Huawei là minh chứng cho thấy quá trình tách rời trên đang diễn ra như thế nào. Washington đã hạn chế Huawei tiếp cận các công nghệ quan trọng và chất bán dẫn do lo ngại về an ninh quốc gia, đồng thời gia tăng sức ép với các công ty công nghệ khác của Trung Quốc như Tencent và ByteDance, "gây khó" cho hoạt động của các công ty này ở Mỹ.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng việc tách rời hoàn toàn là rất khó và gần như bất khả thi", ông Chen nhận định hôm 15/9.

"Chúng ta không thể quay trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi mà 2 thị trường trên thế giới vào thời điểm đó không có quan hệ thương mại hay trao đổi với nhau", cựu Bộ trưởng Trung Quốc nhắc lại khoảng thời gian Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.

Giữa bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung lao dốc trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tách rời 2 nền kinh tế này. Tuy nhiên, theo ông Chen, các công ty từ Mỹ và các nước khác hầu như rất ít quan tâm đến việc rút khỏi Trung Quốc.

Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng cấp cao Singapore, đồng thời là Bộ trưởng điều phối chính sách xã hội cho rằng "thật khó để tưởng tưởng hoạt động kinh doanh toàn cầu rút khỏi Trung Quốc".

“Đó là một thị trường rất lớn và vẫn là một thị trường có sự tăng trưởng đáng kể".

Theo Bộ trưởng Shanmugaratnam, căng thẳng Mỹ - Trung có thể xấu đi nhưng vẫn "có đủ không gian" cho phần còn lại của thế giới "tiếp tục tìm cách để có quan hệ đối tác cùng thắng" với những quốc gia cùng chí hướng. Điều đó đồng nghĩa với việc thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với cả Mỹ và Trung Quốc.

"Theo cảm nhận của tôi, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn. Ngày nay chủ nghĩa đa phương đang đứng trước rủi ro lớn hơn so với một thời gian dài trước đó và lớn hơn so với cách đây 1 năm hoặc 2 năm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ
Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ

VOV.VN - Sau khi Tổ chức thương mại thế giới WTO tuyên bố các động thái áp thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc là “không phù hợp” với các quy định thương mại toàn cầu, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra phản ứng về quyết định trên.

Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ

Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ

VOV.VN - Sau khi Tổ chức thương mại thế giới WTO tuyên bố các động thái áp thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc là “không phù hợp” với các quy định thương mại toàn cầu, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra phản ứng về quyết định trên.

WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc
WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 15/9 đã ra phán quyết cho rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 đã đi ngược lại các quy định thương mại toàn cầu.

WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 15/9 đã ra phán quyết cho rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 đã đi ngược lại các quy định thương mại toàn cầu.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ từ chức giữa lúc Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ từ chức giữa lúc Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Một nguồn tin ngày 14/9 xác nhận với CNN, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad sẽ từ chức sau hơn 3 năm đảm nhiệm cương vị này.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ từ chức giữa lúc Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ từ chức giữa lúc Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Một nguồn tin ngày 14/9 xác nhận với CNN, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad sẽ từ chức sau hơn 3 năm đảm nhiệm cương vị này.