Khắc phục tình trạng tàu du lịch hủy chuyến đến Nha Trang

VOV.VN - Theo dự kiến, từ cuối tháng 2 đến hết năm nay có hơn 30 chuyến tàu du lịch biển đến Nha Trang, trong đó nhiều tàu có từ 2.000 - 4.000 khách. Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, việc tổ chức các tour du lịch tàu biển tham quan Nha Trang và các vùng phụ cận đang gặp một số khó khăn, một số chuyến tàu biển thông báo hủy chuyến.

Các tuyến đường chính ở Nha Trang bị cấm xe trên 29 chỗ nên các đơn vị lữ hành rất khó khăn trong việc tổ chức tham quan. Việc các chuyến tàu du lịch biển liên tục hủy bỏ lịch trình đến Nha Trang đã gây tổn thất cho các doanh nghiệp và ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi các doanh nghiệp kiến nghị, từ ngày 11/1/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ, cho phép các xe trên 29 chỗ ngồi được cấp phù hiệu “xe du lịch” được vào trung tâm thành phố Nha Trang trong giờ cao điểm. Ông Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours, chuyên đón các tàu biển du lịch cho biết:  “Chúng ta không chuẩn bị kịp để đảm bảo những quy định của pháp luật. Từ ngày 11/1, UBND tỉnh cho phép những xe mang biển hiệu du lịch được phép lưu thông vào giờ cấm để phục vụ khách. Tuy nhiên, sau dịch, các công ty vận chuyển không kịp bổ sung chứng chỉ cho lái xe, đang thiếu nên việc cấp phép đó chưa thực hiện được. Các công ty gặp khó khăn, triển khai đến các hãng tàu, khách du lịch không đi tham quan được, dẫn đến tình trạng hủy”.

Theo quy định, để xe được cấp phù hiệu “xe du lịch” thì lái xe phải trải qua lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, kinh doanh vận tải. Hàng năm, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đều mở các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch nhưng hầu hết các doanh nghiệp không mặn mà. Khi UBND tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ khó khăn bằng việc cho xe có phù hiệu “xe du lịch” vận chuyển khách vào thành phố trong giờ cao điểm, các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch không có lái xe, nhân viên đủ chuẩn để xin cấp phù hiệu.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc đón khách du lịch, các doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tạm thời cho phép các xe ô tô du lịch trên 29 chỗ ngồi phục vụ khách du lịch tàu biển được phép lưu thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang vào giờ cao điểm đối với các ngày cụ thể có tàu biển vào Nha Trang. 

Theo ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng này: “Về phía Sở, bây giờ những xe đón tàu cho phép những xe chưa đủ điều kiện thì châm chước, cho phép vào đón tàu, sau đó, khẩn trương bổ sung để hoàn thành. Riêng đường, việc tổ chức giao thông, riêng chỗ nút giao Lương Đình Của đang thi công, đang đóng như vậy thì làm sao vào được! Đâu phải chỉ có một đường đấy vào, chỗ nào không cấm thì được vào, đủ điều kiện vào"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm "cung đường du lịch" ven biển đẹp nhất Bình Định
Ngắm "cung đường du lịch" ven biển đẹp nhất Bình Định

VOV.VN - Đường ĐT 639 ở Bình Định dài 118 km kết nối nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử... tạo thành tuyến đường du lịch kéo dài từ TP Quy Nhơn đến thị xã Hoài Nhơn.

Ngắm "cung đường du lịch" ven biển đẹp nhất Bình Định

Ngắm "cung đường du lịch" ven biển đẹp nhất Bình Định

VOV.VN - Đường ĐT 639 ở Bình Định dài 118 km kết nối nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử... tạo thành tuyến đường du lịch kéo dài từ TP Quy Nhơn đến thị xã Hoài Nhơn.

Bình Định phát triển nuôi trồng hải sản gắn với du lịch sinh thái biển
Bình Định phát triển nuôi trồng hải sản gắn với du lịch sinh thái biển

VOV.VN - Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định đang khuyến cáo ngư dân giảm khai thác gần bờ, tăng nuôi trồng, gắn phát triển nuôi trồng hải sản với du lịch sinh thái...

Bình Định phát triển nuôi trồng hải sản gắn với du lịch sinh thái biển

Bình Định phát triển nuôi trồng hải sản gắn với du lịch sinh thái biển

VOV.VN - Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định đang khuyến cáo ngư dân giảm khai thác gần bờ, tăng nuôi trồng, gắn phát triển nuôi trồng hải sản với du lịch sinh thái...

Thông qua Tuyên bố Chủ tịch và Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26
Thông qua Tuyên bố Chủ tịch và Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26 bế mạc sáng nay với việc các nước thông qua Tuyên bố Chủ tịch và Biên bản Hội nghị.

Thông qua Tuyên bố Chủ tịch và Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26

Thông qua Tuyên bố Chủ tịch và Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26 bế mạc sáng nay với việc các nước thông qua Tuyên bố Chủ tịch và Biên bản Hội nghị.

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển
Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tàu du lịch MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chở theo 2.370 du khách đã cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày mùng 5 Tết. Đây là tàu du lịch quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm mới.

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tàu du lịch MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chở theo 2.370 du khách đã cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày mùng 5 Tết. Đây là tàu du lịch quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm mới.