Phản ứng của Nga sau khi Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tấn công Crimea

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo rằng, Washington đang thúc đẩy tham vọng của Ukraine tấn công bán đảo Crimea.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 17/2 cho rằng, Mỹ một lần nữa tự khẳng định nước này có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết, các địa điểm quân sự ở Crimea là “mục tiêu hợp pháp” đối với Ukraine.

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ: “Bà Nuland đã thừa nhận chính quyền Tổng thống Biden đang thúc đẩy tham vọng của Ukraine nhằm tấn công đất nước chúng tôi”. Phát biểu của bà Nuland đã xác nhận rõ quan điểm của Nga rằng Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột tại Ukraine. Washington không chỉ sử dụng lời nói mà còn đang “thực hiện những hành động cụ thể”, chẳng hạn như cung cấp vũ khí hiện đại, cố vấn cho các chỉ huy quân đội Ukraine và “trên thực tế, họ cùng nhau lên kế hoạch hành động”, tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, việc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công vào Crimea là biểu hiện rõ ràng cho thấy “thái độ hiếu chiến của Washington đối với đất nước chúng tôi”. “Việc khuyến khích Kiev tấn công Crimea cũng giống như khuyến khích họ tấn công Moscow hoặc Vladivostok” và Nga sẽ bảo vệ tất cả các vùng lãnh thổ này trong mọi tình huống, tuyên bố khẳng định.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn nhóm chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, bà Nuland cho biết, Ukraine sẽ không an toàn nếu Crimea "không được phi quân sự hóa” và Washington luôn ủng hộ các cuộc tấn công của Kiev vào vùng lãnh thổ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ hối thúc chính quyền Biden cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine
5 nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ hối thúc chính quyền Biden cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Một nhóm gồm 5 nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden, yêu cầu chính phủ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

5 nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ hối thúc chính quyền Biden cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

5 nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ hối thúc chính quyền Biden cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Một nhóm gồm 5 nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden, yêu cầu chính phủ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Ukraine khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga, Moscow tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa
Ukraine khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga, Moscow tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine ngày 16/2 đã khai hỏa lựu pháo tấn công lực lượng Nga gần thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk.

Ukraine khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga, Moscow tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa

Ukraine khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga, Moscow tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine ngày 16/2 đã khai hỏa lựu pháo tấn công lực lượng Nga gần thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk.

Ukraine bác khả năng nhượng lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga
Ukraine bác khả năng nhượng lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn BBC ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông sẽ không đồng ý từ bỏ bất cứ vùng lãnh thổ nào của Ukraine trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga bởi điều đó có thể khiến Moscow “tiếp tục quay trở lại”.

Ukraine bác khả năng nhượng lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga

Ukraine bác khả năng nhượng lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn BBC ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông sẽ không đồng ý từ bỏ bất cứ vùng lãnh thổ nào của Ukraine trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga bởi điều đó có thể khiến Moscow “tiếp tục quay trở lại”.

So găng sức mạnh “bóng ma tử thần” B-2 của Mỹ và oanh tạc cơ Tu-160M của Nga
So găng sức mạnh “bóng ma tử thần” B-2 của Mỹ và oanh tạc cơ Tu-160M của Nga

VOV.VN - Máy bay ném bom Tu-160M của Nga được coi là đối thủ của B-2 Spirit – máy bay ném bom chiến lược hạng nặng của Không quân Mỹ do tập đoàn Northrop Grumman sản xuất vào năm 1987.

So găng sức mạnh “bóng ma tử thần” B-2 của Mỹ và oanh tạc cơ Tu-160M của Nga

So găng sức mạnh “bóng ma tử thần” B-2 của Mỹ và oanh tạc cơ Tu-160M của Nga

VOV.VN - Máy bay ném bom Tu-160M của Nga được coi là đối thủ của B-2 Spirit – máy bay ném bom chiến lược hạng nặng của Không quân Mỹ do tập đoàn Northrop Grumman sản xuất vào năm 1987.

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng
Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Lực lượng không quân Ukraine vừa cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này vào hôm nay (16/2).

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Lực lượng không quân Ukraine vừa cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này vào hôm nay (16/2).