Phản ứng của Nga sau khi Ukraine bác đề xuất ngừng bắn

VOV.VN - Các nhà chức trách Ukraine sẵn sàng hy sinh người dân vì ván bài địa chính trị của phương Tây khi bác bỏ lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống Giáo, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

"Đây là một lời nhắc nhở với những người đang chiến đấu với chúng tôi ở Ukraine - những tội phạm chủ nghĩa dân tộc sẵn sàng hy sinh đất nước và người dân vì ván bài địa chính trị của phương Tây cũng như những kẻ không tôn trọng những điều thiêng liêng", nhà ngoại giao Nga cho hay.

Ngày 5/1, Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho lực lượng vũ trang Nga ngừng bắn ở Ukraine. Lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện từ 12h ngày 6/1 đến 24h ngày 7/1 (theo giờ Moscow), thời điểm đón Giáng sinh của người theo Chính thống giáo ở Nga và Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Ukraine sẽ quyết định về việc liệu có ngừng bắn theo đề xuất của phía Nga hay không.

"Đó là những quyết định mà Ukraine phải đưa ra. Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã trao đổi sát sao với các đối tác Ukraine về vấn đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lắng nghe các quan chức Ukraine trình bày quan điểm của họ".

Các nhà chức trách Ukraine đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn trên. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết chính quyền Kiev không coi đề xuất ngừng bắn mà phía Nga đưa ra là nghiêm túc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo
Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo

VOV.VN - Giới chức Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng một thỏa thuận như vậy là “không thể thực hiện”.

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo

VOV.VN - Giới chức Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng một thỏa thuận như vậy là “không thể thực hiện”.

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine
Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận 2 nước sẽ viện trợ xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Pháp tuyên bố sẽ gửi “xe tăng hạng nhẹ” do phương Tây thiết kế cho Kiev.

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận 2 nước sẽ viện trợ xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Pháp tuyên bố sẽ gửi “xe tăng hạng nhẹ” do phương Tây thiết kế cho Kiev.

Ba quyết định “đúng thời điểm” giúp Nga tăng sức mạnh trong xung đột ở Ukraine
Ba quyết định “đúng thời điểm” giúp Nga tăng sức mạnh trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 11, nhà quan sát Barry R. Posen - Giáo sư về Khoa học Chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định trên Foreign Affairs rằng, Nga ngày càng khôn ngoan hơn trong việc thực hiện chiến lược quân sự.

Ba quyết định “đúng thời điểm” giúp Nga tăng sức mạnh trong xung đột ở Ukraine

Ba quyết định “đúng thời điểm” giúp Nga tăng sức mạnh trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 11, nhà quan sát Barry R. Posen - Giáo sư về Khoa học Chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định trên Foreign Affairs rằng, Nga ngày càng khôn ngoan hơn trong việc thực hiện chiến lược quân sự.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria và Ukraine
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria và Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, thảo luận về quan hệ song phương, tình hình Syria và Ukraine.  

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria và Ukraine

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria và Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, thảo luận về quan hệ song phương, tình hình Syria và Ukraine.  

NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine
NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho rằng, để đạt được hòa bình với Nga, Ukraine phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán và điều này có thể thực hiện được với việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Kiev.

NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho rằng, để đạt được hòa bình với Nga, Ukraine phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán và điều này có thể thực hiện được với việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Kiev.