Phản ứng của Ngoại trưởng Mỹ về vụ đánh bom ở Pakistan

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án: Vụ tấn công nhằm vào dân thường là rất hèn mạt, thủ phạm là những kẻ hèn nhát”.  

Chuyến thăm 3 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Pakistan để hâm nóng lại mối quan hệ với nước này không có sự khỏi đầu tốt đẹp. Mục đích chính của chuyến thăm tới Pakistan của Ngoại trưởng Mỹ nhằm xây dựng và củng cố mối lại quan hệ vẫn còn mong manh với quốc gia Nam Á, mà Mỹ coi là một đồng minh chiến lược trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Trước khi khởi hành từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ cho biết  Mỹ sẽ gạt bỏ sự hiểu lầm và bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Món quà mà Bà Hillary mang đến cho Pakistan lần này là một dự án viện trợ 125 triệu đô la giúp nước này sửa chữa và nâng cấp nhà máy điện năng lượng quan trọng hàng đầu của Pakistan.

Tuy nhiên, trong khi ngoại trưởng Mỹ đang ăn trưa với người đồng cấp Pakistan thì tại thành phố Peshawar đã xảy vụ đánh bom đẫm máu làm gần 100 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Hillary Clinton) lên án thủ phạm vụ tấn công đẫm máu này vào dân thường: “Vụ tấn công nhằm vào dân thường là rất hèn mạt, thủ phạm là những kẻ hèn nhát. Nếu những kẻ đứng đằng sau những cuộc tấn công này tin vào niềm tin của mình thì chúng, hãy thử  tham gia vào công việc chính trị để xem làm được những gì. Những kẻ này biết rằng chúng chính là kẻ thất bại nhưng chúng vẫn cố tình tàn sát nhiều người, cuối cùng phong trào của chúng sẽ chỉ là hư vô, đó chỉ là những cố gắng vô tích sự”.

Phát biểu tại cuộc họp báo Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi giận dữ nói: “Những kẻ thực hiện cuộc tấn công tàn ác này muốn lam lung lay ý chí của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi không nao núng. Chúng tôi sẽ tấn công lại tội phạm này, bởi bì chúng tôi muốn có sự ổn định và hòa bình ở Pakistan. Chúng tôi càng có quyết tâm để tấn công và đánh bại chúng”.

Ở Pakistan, các cuộc tấn công khủng bố vẫn xảy ra thường xuyên, tuy nhiên số lượng các cuộc tấn công đột ngột tăng lên kể từ hồi đầu tháng 10, khi quân đội  Pakistan phát động cuộc chiến vào hang ổ của Taliban ở khu vực phía Nam Waziristan. Khi bị tấn công, tàn quân Taliban đã tuyên bố sẽ có hành động trả đũa. Do đó, trong hai tuần trở lại đây, khoảng 200 người dân Pakistan đã bị thiệt mạng do các cuộc tấn công khủng bố.

Trong chuyến thăm đến Pakistan  lần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ 30 triệu đô la cho những nạn nhân bị mất nhà cửa trong cuộc tấn do quân đội Pakistan thực hiện. Bà Hillary Clinton ủng hộ quân đội Pakistan tấn công mạnh mẽ vào hang ổ của Taliban: “Mỹ cam kết sẽ kề vai sát Mỹ sẽ "kề vai sát cánh" với ở Pakistan trong cuộc chiến chống "các nhóm cực đoan tàn bạo" vì hòa bình và an ninh nơi đây. Mỹ sẽ hỗ trợ những gì mà ở Pakistan cần nhằm đạt được mục tiêu này”.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định rằng quan hệ Mỹ Pakistan đã bước sang một trang mới. Mỹ hi vọng sẽ xây dựng một mối quan hệ vững mạnh với Pakistan dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm.  Bà Hillary nhấn mạnh rằng bà sẽ làm hài lòng người dân Pakistan trong chuyến thăm lần này và cho đây là thời khắc quan trọng của 2 nước. Tuy nhiên, với cuộc khủng bố đẫm máu tại Pakistan làm 100 người chết sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên