Phản ứng của Nhật Bản khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay về phía biển Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã lên án việc phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Hamada Yasukazu cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay (25/9) với cự ly khoảng 400 km, xuống phía biển Nhật Bản. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo rơi ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Hiện tại chưa có xác nhận thiệt hại nào về tàu thuyền và người. Nhật Bản sẽ tích cực hợp tác với Mỹ tăng cường cảnh giới, thảo luận các biện pháp đối phó cần thiết.

Bộ trưởng Hamada Yasukazu chỉ trích việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa là mối đe dọa với an ninh của Nhật Bản và khu vực. Nhật Bản đã kháng nghị việc này với phía Triều Tiên.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, sáng nay (25/9), Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuống phía Biển Nhật Bản. Cách đây ít hôm, một tàu sân bay của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết có dấu hiệu Triều Tiên sẽ phóng tên lửa từ tàu ngầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên