Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đã đăng những phản ứng của giới chính trị nước này về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

Sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về việc ông Joe Biden của đảng Dân chủ Mỹ xác nhận đã thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa, truyền thông Nhật Bản bao gồm tất cả các hãng truyền thông lớn đã đăng những phản ứng của giới chính trị nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trên trang Twitter cá nhân đã viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật tỏ ý chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ, khẳng định sự vui mừng về việc hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh, đóng góp vào việc đảm bảo hòa bình, tự do, phồn vinh cho khu vực Ấn Độ Dương và thế giới.

Ông Suga Yoshihide cũng đang có ý định sẽ thăm Mỹ vào đầu năm sau nhằm thúc đẩy quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.

Trưởng Ban nghiên cứu chính sách của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ cho rằng việc ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện trở lại Hiệp định Paris, giúp cho hợp tác giữa hai nước về giảm thiểu khí thải vào năm 2050 sẽ được xúc tiến nhanh hơn. Đặc biệt, quan hệ giữa nhân dân hai nữa sẽ được coi trọng, do đó, nếu có thể, Thủ tướng Nhật Bản hội đàm sớm với Tổng thống mới để thúc đẩy mối quan hệ hai nước.

Quyền Tổng thư ký của Đảng, ông Noda thì đưa ra ý kiến việc Mỹ có nữ Phó Tổng thống đầu tiên thể hiện vị trí của phụ nữ được coi trọng, đồng thời sẽ gây ảnh hưởng tốt không chỉ đối với Nhật Bản mà cả với thế giới.

Nguyên Trưởng Ban nghiên cứu chính sách đảng Dân chủ Tự do, ông Fumio Kishida cho biết, bản thân ông khi là Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã có cơ hội hội đàm và dùng bữa với Phó Tổng thống Joe Biden, nên cảm nhận ông Joe Biden là một nhân vật giàu kinh nghiệm và có tri thức tuyệt vời, đồng thời hy vọng ông sẽ lãnh đạo nước Mỹ và có trách nhiệm lớn đối với cộng đồng quốc tế. Điều này rất quan trọng đối với Nhật Bản.

Tổng thư ký đảng Dân chủ Lập hiến tỏ ý chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Mỹ, đồng thời hy vọng ông Biden tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong các vấn đề thế giới đang phải đối mặt như chống dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế sau dịch.

Chủ tịch đảng Komei khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Suga Yoshihide và Tổng thống Joe Biden, quan hệ tin tưởng giữa hai nước sẽ được tăng cường thêm, góp phần vào hòa bình và phồn vinh của thế giới.

Đảng cộng sản Nhật Bản cho biết sẽ quan tâm tới việc ông Joe Biden sẽ thực hiện những chính sách liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, hay động thái như thế nào liên quan tới Hiệp định biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý giải nguyên nhân khiến ông Trump thất bại ở bầu cử Mỹ 2020
Lý giải nguyên nhân khiến ông Trump thất bại ở bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Ông Trump đã truyền lửa cho những người ủng hộ, giữ họ luôn trung thành với ông nhưng cũng tạo ra một liên minh lớn gồm nhiều đối thủ quyết tâm chấm dứt nhiệm kỳ đầu đầy bão tố của ông tại Nhà Trắng.

Lý giải nguyên nhân khiến ông Trump thất bại ở bầu cử Mỹ 2020

Lý giải nguyên nhân khiến ông Trump thất bại ở bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Ông Trump đã truyền lửa cho những người ủng hộ, giữ họ luôn trung thành với ông nhưng cũng tạo ra một liên minh lớn gồm nhiều đối thủ quyết tâm chấm dứt nhiệm kỳ đầu đầy bão tố của ông tại Nhà Trắng.

Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Mỹ trưa 7/11 (theo giờ Mỹ) đưa tin ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã giành được đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Truyền thông Mỹ: ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Mỹ trưa 7/11 (theo giờ Mỹ) đưa tin ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã giành được đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ
Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.