Phản ứng của Trung Quốc trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Ông Trương Quân, đại diện của Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và tránh làm leo thang tình hình.

Trước tình hình leo thang nhanh chóng ở Ukraine sau khi Tổng thống Nga Putin hôm nay (24/2) cho phép tiến hành một “chiến dịch đặc biệt” ở khu vực Donbass, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế và cho biết sẽ thúc đẩy đàm phán theo cách riêng của mình.

Trong một bản tin đăng trên trang web chính thức của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại phiên họp khẩn về tình hình Ukraine của Hội đồng Bảo an ngày 24/2, ông Trương Quân, đại diện của Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và tránh làm leo thang tình hình.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc tin rằng cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine vẫn chưa hoàn toàn đóng lại và không nên đóng lại. Hiện tại, để tránh làm gia tăng xung đột, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và đàm phán theo cách riêng của mình”. 

Ông Trương Quân cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần chỉ ra rằng vấn đề Ukraine có một lịch sử phức tạp và diễn biến của tình hình là kết quả tác động tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng nhấn mạnh, các mối quan tâm an ninh chính đáng của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được bảo vệ. Theo ông, Thỏa thuận Minsk 2015 là “lối thoát duy nhất” cho vấn đề này.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine hôm nay (24/2) đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với công dân và các công ty nước này tại đây.

Thông báo nêu rõ: “Khi trật tự xã hội hỗn loạn và mất kiểm soát, đặc biệt là nếu có bạo loạn nghiêm trọng trong thành phố, đi bộ trên đường phố có thể bị tấn công và giao thông có thể bị tắc nghẽn”, do vậy Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo và lưu ý công dân tốt nhất nên ở nhà và tránh xa cửa sổ và kính để tránh bị thương.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng yêu cầu công dân của mình theo dõi diễn biến tình hình, khuyến cáo họ nếu lái xe đi đường dài nên đảm bảo có các trạm xăng mở dọc tuyến đường để tiếp nhiên liệu. Thông báo cũng nhắc nhở các công dân Trung Quốc dán quốc kỳ trên xe ô tô của họ. Trong trường hợp nguy hiểm xảy ra, họ cần giữ bình tĩnh và đảm bảo an toàn cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 
Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra trên nhiều thành phố lớn và cả ở thủ đô Kiev của Ukraine ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “chiến dịch đặc biệt” tại vùng Donbass.

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra trên nhiều thành phố lớn và cả ở thủ đô Kiev của Ukraine ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “chiến dịch đặc biệt” tại vùng Donbass.

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”
Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, các lực lượng của nước này đang đối phó với cuộc tấn công của Nga “một cách nghiêm túc” và gây tổn thất cho quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, các lực lượng của nước này đang đối phó với cuộc tấn công của Nga “một cách nghiêm túc” và gây tổn thất cho quân đội Nga.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine
Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Ông Putin cho biết, chính “nguyện vọng, tình cảm và nỗi đau của người dân đã tạo động lực để chúng tôi đưa ra quyết định công nhận độc lập cho hai nước cộng hòa ở Donbass”.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine

Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Ông Putin cho biết, chính “nguyện vọng, tình cảm và nỗi đau của người dân đã tạo động lực để chúng tôi đưa ra quyết định công nhận độc lập cho hai nước cộng hòa ở Donbass”.

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine
Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.