Phản ứng trước kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Ngay sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố sáng sớm 12/7, trong nội bộ Đảng Dân chủ cầm quyền đã xuất hiện nhiều ý kiến đòi truy cứu trách nhiệm của ban lãnh đạo Đảng trước thất bại này  

Thất bại nặng nề của Đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản ngày 11/7 đã gây những phản ứng trái chiều tại nước này.

Quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Hosono cho rằng, để củng cố sự thống nhất trong Đảng, Thủ tướng Naoto Kan, Chủ tịch Đảng, cần xem xét việc thay đổi một bộ phận ban lãnh đạo Đảng. Theo giới truyền thông Nhật Bản, đã xuất hiện một số ý kiến trong nội bộ Đảng đề cập đến việc thủ tướng Kan từ chức.

Thất bại của Đảng Dân chủ đồng nghĩa với chiến thắng của các đảng đối lập. Ông Watanabe, Chủ tịch Đảng của mọi người, một đảng nhỏ mới thành lập nhưng đã giành được đến 10 ghế tại Thượng viện, không giấu giếm sự vui sướng trước thắng lợi của mình: “Đảng của mọi người với đường lối chính trị vững vàng đã được cử tri đánh giá cao và lựa chọn. Kết quả bầu cử lần này thể hiện đúng ý nguyện của người dân. Theo tôi, Thủ tướng nên giải tán Hạ viện và tiến hành tổng tuyển cử. Điều đó phù hợp với nguyên lý nền chính trị dân chủ của chúng ta”.

Mặc dù thất bại nặng nề của Đảng Dân chủ đang gây chấn động trong nội bộ Đảng, nhưng phần lớn người dân không tỏ ra bất ngờ trước kết quả này.

Với kết quả bầu cử lần này, liên minh cầm quyền đã đánh mất quyền kiểm soát Thượng viện. Điều này có thể khiến các dự luật bị trì hoãn hay ngăn cản tại Thượng viện.

Giới kinh doanh Nhật Bản đang tỏ ý quan ngại về tình trạng bế tắc chính trị có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch phục hồi kinh tế của nước này. Ông Mitarai, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản, đã kêu gọi các chính đảng hợp tác với nhau để thực hiện ý nguyện của người dân về việc tái thiết nền kinh tế, tài chính và tăng cường phúc lợi xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên