Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, phe ly khai tố quân chính phủ vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Các lực lượng ly khai tại Donbass, miền Đông Ukraine đã cáo buộc quân đội Ukraine tăng cường tấn công vào các cứ điểm của họ vào ngày 20/2.

Theo RT, những vùng lãnh thổ do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã hứng chịu hỏa lực từ các vụ bắn pháo hạng trong ngày hôm qua. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, cuộc tấn công xảy ra dữ dội hơn vào buổi tối.

Các vụ pháo kích xảy ra tại miền Đông Ukraine. Nguồn: Twitter

Phát ngôn viên của DPR, ông Eduard Basurin cho biết: “Tình hình hiện nay đã trở nên tồi tệ hơn so với những ngày qua. Chúng tôi phát hiện khoảng 700 quả đạn pháo bị bắn vào lãnh thổ của DPR”.

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cũng thông báo về vụ tấn công tương tự. Người phát ngôn của LPR cho biết: “Tình hình ở giới tuyến đã leo thang đáng kể trong vài giờ qua”.

Kể từ ngày 17/2, DPR và LPR liên tiếp cáo buộc quân đội Ukraine bắn phá dữ dội vào khu vực giới tuyến được thiết lập bởi các thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào năm 2014 và 2015. Phe ly khai cho rằng, nhiều khả năng như Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực, bắt đầu bằng việc dội hỏa lực pháo binh, sau đó là huy động các lực lượng trên bộ. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã bác bỏ kế hoạch giành quyền kiểm soát khu vực miền Đông bằng vũ lực và cáo buộc phe ly khai vi phạm lệnh ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe ly khai tố Quân đội Ukraine dùng vũ khí bị cấm để bắn phá miền Đông
Phe ly khai tố Quân đội Ukraine dùng vũ khí bị cấm để bắn phá miền Đông

VOV.VN - Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo cỡ lớn bị cấm trong Thỏa thuận Minsk và súng cối 82mm tấn công khu vực này.

Phe ly khai tố Quân đội Ukraine dùng vũ khí bị cấm để bắn phá miền Đông

Phe ly khai tố Quân đội Ukraine dùng vũ khí bị cấm để bắn phá miền Đông

VOV.VN - Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo cỡ lớn bị cấm trong Thỏa thuận Minsk và súng cối 82mm tấn công khu vực này.

Khu vực Rostov của Nga, gần biên giới Ukraine bị nghi trúng đạn pháo
Khu vực Rostov của Nga, gần biên giới Ukraine bị nghi trúng đạn pháo

VOV.VN - Sputnik dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, ngày 19/2, một quả đạn pháo được cho là đã phát nổ tại quận Tarasovsky, thuộc vùng Rostov của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1km.

Khu vực Rostov của Nga, gần biên giới Ukraine bị nghi trúng đạn pháo

Khu vực Rostov của Nga, gần biên giới Ukraine bị nghi trúng đạn pháo

VOV.VN - Sputnik dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, ngày 19/2, một quả đạn pháo được cho là đã phát nổ tại quận Tarasovsky, thuộc vùng Rostov của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1km.

Chiến sự leo thang, lãnh đạo phe ly khai ở Ukraine ban bố lệnh tổng động viên
Chiến sự leo thang, lãnh đạo phe ly khai ở Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 18/2 cho biết, ông đã ký sắc lệnh tổng động viên ở khu vực này do lo ngại chiến sự trong vùng leo thang.

Chiến sự leo thang, lãnh đạo phe ly khai ở Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

Chiến sự leo thang, lãnh đạo phe ly khai ở Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 18/2 cho biết, ông đã ký sắc lệnh tổng động viên ở khu vực này do lo ngại chiến sự trong vùng leo thang.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga
Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/2 cho biết, cơ hội để Nga xúc tiến cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phụ thuộc vào cam kết của Moscow không tiến hành cuộc tấn công Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/2 cho biết, cơ hội để Nga xúc tiến cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phụ thuộc vào cam kết của Moscow không tiến hành cuộc tấn công Ukraine.