Pháp bãi bỏ tình trạng y tế khẩn cấp về Covid-19 từ 1/8

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần tranh luận, Quốc hội Pháp ngày 26/7 đã chính thức thông qua Dự luật “Giám sát và An ninh y tế” mới để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho phù hợp với diễn biến mới của tình hình.

Theo nội dung Dự luật “Giám sát và An ninh y tế” mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 26/7, tình trạng y tế khẩn cấp tại Pháp sẽ chính thức được bãi bỏ kể từ ngày 1/8 tới. Các biện pháp y tế đặc biệt để đối phó với dịch Covid-19 như kiểm tra giấy thông hành y tế, bắt buộc đeo khẩu trang, thiết lập tình trạng phong toả hay giới nghiêm sẽ không áp đặt trở lại sau thời điểm trên.

Dự luật y tế mới cũng loại bỏ các loại giấy chứng nhận như đã tiêm phòng vaccine hay phục hồi sau khi mắc và chỉ công nhận giấy xét nghiệm Covid-19 là chứng chỉ duy nhất có giá trị để xác nhận tình trạng y tế cá nhân. Quy định này sẽ áp dụng đối với công dân từ 12 tuổi trở lên và kéo dài đến hết tháng 3/2023.

Trong trường hợp xuất hiện các biến thể virus mới nguy hiểm, chính phủ Pháp sẽ được phép áp đặt biện pháp kiểm tra giấy chứng nhận tình trạng y tế của các hành khách nước ngoài hoặc đến từ các lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp khi làm thủ tục nhập cảnh vào nước này.

Hai ứng dụng số hoá để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh cũng sẽ được kéo dài. Đầu tiên là “Hệ thống thông tin sàng lọc quốc gia” (SI-DEP) ghi lại lịch sử các lần xét nghiệm của mỗi cá nhân sẽ được duy trì đến tháng 6/2023. Hai là ứng dụng “Tiếp xúc Covid” (Contact Covid) được dùng để giám sát và hỗ trợ các ca mắc và các trường hợp tiếp xúc được gia hạn đến hết tháng 1/2023.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Pháp ông Francois Braun cho biết: “Văn bản này vừa duy trì cơ chế phòng ngừa, đồng thời cho phép vấn đề kiểm soát ở cửa ngõ biên giới trước nguy cơ xuất hiện các biến thể mới bởi virus vẫn đang hoạt động mạnh. Dù biện pháp này đang tạm thời bị bãi bỏ nhưng tôi sẽ nỗ lực thuyết phục và giải thích để bảo vệ nó”.

Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Pháp tiếp tục chiều hướng suy giảm trong những ngày qua. Pháp hôm qua ghi nhận hơn 87.500 ca mắc mới. Tổng số người nhập viện vì Covid-19 là gần 21.000 người trong đó hơn 1.300 ca phải điều trị tích cực.

Tổng cục Y tế Pháp (DGS) đã cho phép mở rộng tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2 cho đội ngũ nhân viên y tế và chăm sóc sức khoẻ trên cơ sở tự nguyện. Chính phủ Pháp cũng đang cân nhắc cho phép số nhân viên y tế đang bị đình chỉ công tác do không đồng ý tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 trước đây được phép đi làm trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19
Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19

VOV.VN - Thượng viện Pháp thông qua dự luật Y tế với các nội dung quan trọng là cho phép kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19 và khả năng kiểm tra giấy thông hành y tế của của du khách nhập cảnh vào Pháp nếu xuất hiện biến thể virus mới nguy hiểm.

Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19

Pháp kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19

VOV.VN - Thượng viện Pháp thông qua dự luật Y tế với các nội dung quan trọng là cho phép kéo dài thời gian theo dõi và truy vết Covid-19 và khả năng kiểm tra giấy thông hành y tế của của du khách nhập cảnh vào Pháp nếu xuất hiện biến thể virus mới nguy hiểm.

Pháp vượt mốc hơn 150.000 người chết do Covid-19
Pháp vượt mốc hơn 150.000 người chết do Covid-19

VOV.VN - Số người tử vong vì Covid-19 đã vượt 150.000 trường hợp kể từ đầu đại dịch. Đây là số liệu mới được Cơ quan Y tế công Pháp công bố trong bối cảnh các biến thể BA.4 và BA.5 đang khiến làn sóng dịch thứ 7 lây lan mạnh tại Pháp.

Pháp vượt mốc hơn 150.000 người chết do Covid-19

Pháp vượt mốc hơn 150.000 người chết do Covid-19

VOV.VN - Số người tử vong vì Covid-19 đã vượt 150.000 trường hợp kể từ đầu đại dịch. Đây là số liệu mới được Cơ quan Y tế công Pháp công bố trong bối cảnh các biến thể BA.4 và BA.5 đang khiến làn sóng dịch thứ 7 lây lan mạnh tại Pháp.

Vượt mốc 200.000 ca/ngày, Pháp bước vào làn sóng Covid-19 thứ 7
Vượt mốc 200.000 ca/ngày, Pháp bước vào làn sóng Covid-19 thứ 7

VOV.VN - Nước Pháp đang ở trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 7. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun sau khi số ca mắc mới vượt mốc 200.000 ca trong ngày 5/7.

Vượt mốc 200.000 ca/ngày, Pháp bước vào làn sóng Covid-19 thứ 7

Vượt mốc 200.000 ca/ngày, Pháp bước vào làn sóng Covid-19 thứ 7

VOV.VN - Nước Pháp đang ở trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 7. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun sau khi số ca mắc mới vượt mốc 200.000 ca trong ngày 5/7.