Pháp bắt 5 người Nga “âm mưu khủng bố“

VOV.VN - Cơ quan công tố Pháp ngày 20/1 thông báo bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Nga bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố ở miền nam nước Pháp.

Hãng thông tấn AFP ngày 20/1 dẫn lời các công tố viên Pháp cho hay 5 nghi can mang quốc tịch Nga đã bị bắt giữ ở thị trấn Beziers gần bờ biển Địa Trung Hải, cách thành phố Montpellier khoảng 70 km. Các công tố viên địa phương cho biết cảnh sát đã thu giữ được nhiều tang vật khi khám nhà 5 người này. 

 An ninh đã được thắt chặt sau các vụ tấn công khủng bố Paris hồi đầu tháng này. (Ảnh: Getty Images)

Theo AFP, 5 đối tượng này đến từ Cộng hòa Chechnya (thuộc Liên bang Nga). Chechnya là khu vực có đông đảo dân cư là người Hồi giáo. Hôm 19/1, khoảng 1 triệu người dân nơi đây đã đổ ra đường phố trong cuộc biểu tình khổng lồ do chính quyền bảo trợ, nhằm phản đối tạp chí Pháp Charlie Hebdo đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed trên ấn phẩm mới nhất.

Trên mạng xã hội Instagram, Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov trước đó đã tuyên bố những người bảo vệ tạp chí Charlie Hebdo là "kẻ thù cá nhân" của ông.

Xét xử 4 nghi phạm liên quan đến các vụ khủng bố Paris

Cũng trong ngày 20/1, 4 nghi can bị cáo buộc tiếp tay cho tên khủng bố Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc và bắn chết 4 con tin tại tiệm tạp hóa Do Thái đông Paris ngày 9/1 vừa qua, đã phải ra hầu tòa tại thủ đô Paris.

 Hiện trường vụ bắt cóc con tin ở một tiệm tạp hóa Do Thái đông Paris do Coulibaly gây ra. (Ảnh: BBC)

Bốn người đàn ông này ở độ tuổi từ 22-28, nằm trong số 12 đối tượng bị bắt giữ trong cuộc truy lùng của cảnh sát ngày 16/1, chỉ một tuần sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris của những phần tử Hồi giáo cực đoan làm 17 người thiệt mạng. Cơ quan công tố cũng cho hay 8 đối tượng còn lại, trong đó có 3 phụ nữ, đã được trả tự do trong những ngày qua.

Amedy Coulibaly đã bắt giữ nhiều con tin tại một siêu thị ở phía Tây Paris ngày 9/1 và 4 con tin thiệt mạng trong vụ bắt giữ này. Tên này cũng bị tình nghi bắn chết một nữ cảnh sát trước đó một ngày ở ngoại ô phía Nam Paris.

Coulibaly tuyên bố hắn “cùng hội, cùng thuyền” với 2 anh em Said và Cherif Kouachi, 2 kẻ đã xả súng tại tòa báo Charlie Hebdo ngày 7/1 làm 12 người thiệt mạng.

Trong khi đó, chính quyền Pháp ngày 20/1 đã cấp quốc tịch cho anh Lassana Bathily, 24 tuổi, “người hùng” Hồi giáo gốc Mali, đã hỗ trợ các khách hàng ở siêu thị Do Thái lẩn trốn dưới tầng hầm khi Coulibaly tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay QZ8501 không bị khủng bố, không phát nổ
Máy bay QZ8501 không bị khủng bố, không phát nổ

VOV.VN - Các bằng chứng từ hộp đen máy bay cho thấy không có dấu hiệu máy bay bị khủng bố

Máy bay QZ8501 không bị khủng bố, không phát nổ

Máy bay QZ8501 không bị khủng bố, không phát nổ

VOV.VN - Các bằng chứng từ hộp đen máy bay cho thấy không có dấu hiệu máy bay bị khủng bố

Australia lo ngại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố
Australia lo ngại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố

VOV.VN -Giới chức Australia hôm nay (20/1) tuyên bố nâng nguy cơ khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát nước này trên toàn quốc từ mức trung bình lên cao.

Australia lo ngại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố

Australia lo ngại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố

VOV.VN -Giới chức Australia hôm nay (20/1) tuyên bố nâng nguy cơ khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát nước này trên toàn quốc từ mức trung bình lên cao.

Pháp thông báo biện pháp chống khủng bố mới sau vụ tấn công ở Paris
Pháp thông báo biện pháp chống khủng bố mới sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Những biện pháp mới sẽ nhằm tăng tính hiệu quả cũng như cải thiện những biện pháp sẵn có hiện nay để bảo vệ công dân Pháp.

Pháp thông báo biện pháp chống khủng bố mới sau vụ tấn công ở Paris

Pháp thông báo biện pháp chống khủng bố mới sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Những biện pháp mới sẽ nhằm tăng tính hiệu quả cũng như cải thiện những biện pháp sẵn có hiện nay để bảo vệ công dân Pháp.

EU phản đối loại Hamas ra khỏi danh sách khủng bố
EU phản đối loại Hamas ra khỏi danh sách khủng bố

VOV.VN - Cao ủy phụ trách đối ngoại Federica Mogherini cho biết EU sẽ kháng cáo phán quyết đề nghị rút phong trào Hamas của Palestine khỏi danh sách khủng bố.

EU phản đối loại Hamas ra khỏi danh sách khủng bố

EU phản đối loại Hamas ra khỏi danh sách khủng bố

VOV.VN - Cao ủy phụ trách đối ngoại Federica Mogherini cho biết EU sẽ kháng cáo phán quyết đề nghị rút phong trào Hamas của Palestine khỏi danh sách khủng bố.

EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố
EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN- Dù khẳng định muốn hợp tác với thế giới Hồi giáo để chống khủng bố, các ngoại trưởng 28 nước EU vẫn chưa thống nhất được cách thức làm việc này.

EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố

EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN- Dù khẳng định muốn hợp tác với thế giới Hồi giáo để chống khủng bố, các ngoại trưởng 28 nước EU vẫn chưa thống nhất được cách thức làm việc này.