Pháp bắt đầu tấn công kẻ tình nghi vụ xả súng

Chiến dịch tấn công nhằm vào nơi ấn náu của kẻ tình nghi Mohamed Merah đã bắt đầu. Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên từ hiện trường.

Sau gần 30 giờ đồng hồ bao vây khu nhà mà kẻ tình nghi tiến hành các vụ xả súng ẩn náu, các lực lượng an ninh Pháp đã mất thông tin về tên này. Khả năng tên này tự tử đã được nêu ra.         

Đêm 21 kéo dài đến rạng sáng 22/3, vẫn nghe thấy nhiều tiếng súng nổ tại khu nhà mà kẻ tình nghi ẩn náu. Lực lượng an ninh Pháp xác định được rõ ràng tên này trong căn nhà số 17, phố Sergent Vigné, Toulouse (miền Tây Nam nước Pháp). Tuy nhiên, do hắn trang bị nhiều vũ khí hạng nặng và lực lượng an ninh được lệnh cố gắng bắt sống tên này để thẩm vấn, nên cuộc chiến tâm lí dằng co kéo dài tới gần 30 giờ đồng hồ.

Cảnh sát Pháp chặn mọi đường thoát của nghi phạm (Ảnh: Reuters)

Lực lượng đặc nhiệm Pháp muốn gây sức ép khi cắt toàn bộ điện, nước, gaz trong khu nhà để kẻ bị tình nghi phải ra đầu hàng. Nhưng khác với những tuyên bố khi bắt đầu nói chuyện qua bộ đàm với lực lượng đặc nhiệm sáng 21/3 rằng hắn muốn ra đầu hàng, đến đêm cùng ngày, kẻ bị tình nghi 23 tuổi Mohamed Merah lại tuyên bố “hắn muốn chết với vũ khí trong tay”. Người ta nghe thấy 2 tiếng súng lớn và nghi ngờ khả năng tên này tự tử.

Có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant cho biết hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về kẻ bị tình nghi và lực lượng đặc nhiệm không có trao đổi nào với hắn từ khoảng 23h đêm 21/3 đến nay (theo giờ Pháp).

Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói: “Tất cả các giả thuyết được đưa ra, nhưng có một ưu tiên là hắn còn sống và ra đầu hàng, trình diện trước pháp luật. Chúng tôi hi vọng hắn còn sống”.

Hiện tại, các xe cứu thương đã trực sẵn, cho thấy khả năng lực lượng đặc nhiệm Pháp đột nhập và tấn công vào khu nhà.

Mohamed Merah
Trước đó, người đứng đầu GIGN- một đơn vị cảnh sát quốc gia Pháp Christian Prouteau bày tỏ lo ngại rằng, tên Mohamed Merah đã tự sát và nói thêm rằng, ông không hiểu vì sao sau một thời gian dài đến thế, cảnh sát vẫn chưa can thiệp.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh tin tức France Info vào sáng 22/3, ứng cử viên cực hữu của Đảng Mặt trận Dân tộc bà Marine Le Pen chính thức chỉ trích sự lơ là và sao nhãng trong hệ thống an ninh của Chính phủ.

Bà Le Pen chỉ rõ: “Tên Mohamed Merah đã 15 lần bị kết án. Cơ quan an ninh biết rõ hắn đã có mặt ở Afghanistan. Hắn đã đe dọa mọi người và có những băng hình quay cảnh giết người… Người ta nói rằng, có hàng chục kẻ có hồ sơ tương tự, nhưng chẳng nhẽ vì thế mà không theo dõi hắn thật chặt chẽ à?”.

Trong ngày 21/3, tên Mohamed Merah đã tuyên bố không ân hận khi gây ra cái chết của 7 nạn nhân và hắn dự định còn tiếp tục hạ sát 2 cảnh sát nữa. Theo thông tin mới do tờ LePoint đăng tải, hai đích ngắm mới của Merah có thể là trưởng cơ quan phòng chống tội phạm của Toulouse và một nhân viên cơ quan tình báo địa phương là người theo đạo Hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên