Pháp: biểu tình phản đối xây dựng cột năng lượng gió

Những người phản đối cho rằng, việc xây dựng các cột năng lượng gió vừa không tính tới sự phát triển bền vững, không tôn trọng tự nhiên cũng như luật về quy hoạch đô thị.

Một trong những vấn đề đang được các nhà chức trách cũng như công chúng Pháp quan tâm là phát triển năng lượng tái tạo. Thế nhưng, hiện nay, trong khi năng lượng mặt trời nhận được sự ủng hộ khá rộng rãi trong công chúng, năng lượng gió lại bị nhiều người dân Pháp không đồng tình.

Ngày 1/8, có hàng trăm người Pháp đã tham gia biểu tình ở núi Gerbier-de-Jonc, thuộc khu vực thượng nguồn sông Loire, để phản đối việc xây dựng không hợp lý các cột năng lượng gió tại Pháp. Trước đó, những người không ủng hộ ngành năng lượng gió ở Pháp còn phát động những đợt thu thập chữ ký trên toàn nước Pháp để phản đối việc mở rộng các trung tâm khai thác năng lượng gió tại nước này.

Thực tế, có nhiều lý do khiến năng lượng gió không được nhiều người dân Pháp ủng hộ. Những người phản đối cho rằng, việc xây dựng các cột năng lượng gió vừa không tính tới sự phát triển bền vững, không tôn trọng tự nhiên cũng như luật về quy hoạch đô thị. Chẳng hạn, để xây một cột năng lượng gió, cần tới 1.500 tấn bê-tông, nhưng lượng bêtông này không thể lấy đi hết trong trường hợp cột năng lượng gió bị di dời.

Đối với các nhà môi trường, mỗi cột năng lượng gió là nguyên nhân gây ra cái chết của khoảng 30 con chim di cư mỗi năm. Về hiệu quả sử dụng, các cột hút gió chỉ sản xuất điện được trong khoảng 20-30% thời gian mỗi ngày. Nếu nước Pháp đạt được mục tiêu xây dựng 15.000 cột năng lượng gió từ nay tới năm 2020, thì cũng chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu về điện của nước này. Vì thế, năng lượng gió không thể thay thế năng lượng hạt nhân và các nhà máy nhiệt điện khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên