Pháp chi 15 tỷ euro để cứu ngành hàng không

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho biết, mục tiêu đầu tiên là cứu các công ty, tập đoàn trong lĩnh vực này khỏi nguy cơ phải sa thải hàng loạt nhân viên.

Chính phủ Pháp ngày 9/6 công bố một kế hoạch cứu trợ trị giá 15 tỷ euro nhằm cứu các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không dân dụng nước này khỏi nguy cơ phá sản và sa thải hàng loạt vì đại dịch Covid-19.

Pháp chi 15 tỷ euro để cứu ngành hàng không. Ảnh minh họa: Maxim.

Trong phát biểu khi công bố kế hoạch cứu trợ 15 tỷ euro cho ngành hàng không sáng ngày 9/6 tại Paris, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết, mục tiêu đầu tiên là cứu các công ty, tập đoàn trong lĩnh vực này khỏi nguy cơ phải sa thải hàng loạt nhân viên.

Theo tính toán của chính phủ Pháp, nếu không có các biện pháp khẩn cấp từ chính phủ, khoảng 100.000 lao động trực tiếp trong ngành hành không tại Pháp sẽ mất việc trong vài tháng tới, trong đó đặc biệt đáng lo ngại là 35.000 kỹ sư chất lượng cao.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Bruno Le Maire cho rằng, đây là biện pháp khẩn cấp để giúp ngành hàng không Pháp trụ vững trong cuộc cạnh tranh tương lai: “Chúng tôi đưa ra quyết định về tình trạng khẩn cấp trong sáng nay nhằm cứu ngành công nghiệp hàng không Pháp, để ngành này trở nên cạnh tranh hơn và ít khí thải C02 hơn trong thế kỷ 21. Tham vọng tổng thể của kế hoạch này là 15 tỷ euro”.

15 tỷ euro vừa được công bố là kế hoạch giải cứu thứ ba mà chính phủ Pháp đưa ra đối với các lĩnh vực kinh tế chịu tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19. Trước đó, Pháp đã quyết định chi 18 tỷ euro cho ngành du lịch, 8 tỷ euro cho ngành sản xuất ô tô. Riêng với ngành hàng không, trong tháng 5/2020, chính phủ Pháp cũng đã phải tung ra một gói cứu trợ khẩn cấp 7 tỷ euro để cứu hãng hàng không quốc gia Pháp Air France khỏi nguy cơ phá sản.

Hàng không là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước Pháp, sử dụng khoảng 300 ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp, với doanh thu hàng năm khoảng 58 tỷ euro.

Do tác động của đại dịch Covid-19, những tập đoàn lớn của Pháp trong lĩnh vực này như hãng sản xuất máy bay Airbus đã sụt giảm doanh thu đến 40% so với cùng kỳ năm trước, hay hãng sản xuất động cơ máy bay Safran sụt giảm đến 50% doanh số.

Ngoài ra, Pháp cũng đang rất lo ngại việc sau đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành hàng không Pháp sẽ bị các đối thủ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc và Mỹ, thâu tóm. Vì thế, trong 15 tỷ euro cứu trợ ngành hàng không, Pháp cũng dành riêng 1 tỷ euro để trợ giúp các công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên