Pháp có thể đối mặt khủng hoảng kinh tế do cuộc bầu cử sớm

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm 14/6 cảnh báo nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng Euro đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính do bị rơi vào tình trạng hỗn loạn sau quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm của Tổng thống Emmanuel Macron.

Nhu cầu nắm giữ trái phiếu chính phủ Pháp của các nhà đầu tư tính đến hôm nay đã đạt mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy lợi suất trái phiếu của Pháp được thiết lập cho mức tăng hàng tuần lớn nhất - hơn 20 điểm cơ bản - kể từ cuộc khủng hoảng nợ đồng euro. Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, nước này đang phải trả nợ cao hơn cả mức của Bồ Đào Nha.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế có trụ sở tại Washington (Mỹ) dự kiến tỷ trọng của Pháp trong GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương (PPP) sẽ giảm từ mức 2,2% ghi nhận vào năm 2023 xuống 1,98% vào năm 2029. Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cho rằng thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ duy trì ở mức trên 4% cho đến năm 2029, với nợ công dự kiến sẽ vượt quá 115% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Kinh tế Pháp tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ là cắt giảm thâm hụt công xuống dưới 3% GDP vào năm 2027. Trước mắt, Chính phủ Pháp sẽ triển khai kế hoạch giảm 10 tỷ Euro ngân sách, trong đó bao gồm việc cắt giảm các khoản an sinh xã hội.

Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu của bà Marine Le Pen,  hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến, kêu gọi giảm tuổi nghỉ hưu và áp dụng cách tiếp cận chính sách kinh tế "Nước Pháp trên hết" theo chủ nghĩa bảo hộ. Cơ quan xếp hạng S&P Global, cho biết các chính sách do đảng RN ủng hộ có thể có tác động đến xếp hạng tín dụng quốc gia của Pháp.

Nước Pháp đang phải đối mặt với sóng gió mới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu với thắng thế của phe cực hữu. Tổng thống Pháp Macron đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm. Một liên minh mới được thành lập trên khắp nước Pháp hôm nay cho biết họ cũng muốn hạ thấp tuổi nghỉ hưu và đưa ra một loại thuế tài sản mới đối với người giàu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đảng đối lập tại Pháp chạy đua cho bầu cử Quốc hội trước thời hạn
Các đảng đối lập tại Pháp chạy đua cho bầu cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN - Các chính đảng đối lập tại Pháp đã bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với các cuộc thương thuyết, đàm phán thành lập liên minh để lật đổ liên minh cầm quyền ủng hộ Tổng thống.

Các đảng đối lập tại Pháp chạy đua cho bầu cử Quốc hội trước thời hạn

Các đảng đối lập tại Pháp chạy đua cho bầu cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN - Các chính đảng đối lập tại Pháp đã bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với các cuộc thương thuyết, đàm phán thành lập liên minh để lật đổ liên minh cầm quyền ủng hộ Tổng thống.

Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Cuộc bầu cử lập pháp sớm ở Pháp sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới, chưa đầy một tháng trước khi Olympic Paris 2024 chính thức khai mạc. Trong bối cảnh một số đảng cánh tả thành lập liên minh tranh cử còn đảng cánh hữu Những người Cộng hòa bị chia rẽ nghiêm trọng, diễn biến trên chính trường Pháp hiện rất phức tạp, khó dự đoán.

Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Cuộc bầu cử lập pháp sớm ở Pháp sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới, chưa đầy một tháng trước khi Olympic Paris 2024 chính thức khai mạc. Trong bối cảnh một số đảng cánh tả thành lập liên minh tranh cử còn đảng cánh hữu Những người Cộng hòa bị chia rẽ nghiêm trọng, diễn biến trên chính trường Pháp hiện rất phức tạp, khó dự đoán.

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp
Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

VOV.VN - Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so các chính đảng truyền thống khác bao gồm cả liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm.

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

VOV.VN - Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so các chính đảng truyền thống khác bao gồm cả liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm.