Pháp công bố lộ trình gỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3

VOV.VN - Ngày 28/4, qua cuộc trao đổi với các nhà báo đại diện cho các tờ báo địa phương, Tổng thống Pháp đã chính thức công bố lộ trình cụ thể của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3.

Tổng thống Pháp đưa ra 4 mốc thời gian quan trọng là ngày 3/5, ngày 19/5, ngày 9/6 và 30/6. Trong đó, nước Pháp sẽ bãi bỏ quy định hạn chế di chuyển vào ban ngày, kể từ ngày 3/5. Thời điểm bắt đầu lệnh giới nghiêm sẽ được lùi dần từ 19h hiện nay xuống 21h từ ngày 19/5, xuống 23h từ ngày 9/6 trước khi chính thức hết hiệu lực từ ngày 30/6.

Trong lộ trình này, một số nội dung được người dân đặc biệt quan tâm, chẳng hạn như các dịch vụ kinh doanh ăn uống ở ngoài trời sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 19/5, trước khi các nhà hàng, quán cà phê chính thức được hoạt động trở lại từ ngày 9/6. Cũng vào ngày 9/6, nước Pháp bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế với điều kiện có chứng chỉ y tế - một tài liệu liên quan tới việc tiêm chủng và nhiều thông tin cụ thể khác.

Chứng chỉ y tế cũng là một yếu tố quan trọng để người dân có thể tham dự các sự kiện thể thao, văn hóa, các hội chợ, triển lãm…dự kiến được hoạt động trở lại từ ngày 9/6. Theo lộ trình được công bố, kể từ sau ngày 30/6, các cơ sở và sự kiện sẽ hoạt động gần như bình thường, khi các nhà hàng đã mở cửa toàn bộ, các sự kiện văn hóa, thể thao được đón tiếp người tham dự mà không bị hạn chế số lượng, đương nhiên vẫn phải tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa lây lan virus.

Lộ trình dỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 của Tổng thống Pháp gây quan ngại cho đội ngũ y bác sĩ và các chuyên gia dịch tễ học. Những chuyên gia y tế này cho rằng, tình hình dịch bệnh tại Pháp vẫn còn rất đáng lo ngại, còn rất lâu mới có thể nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, trong một số ngày gần đây, nước Pháp bắt đầu ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Số bệnh nhân phải cấp cứu vì Covid-19 đang giảm dần đều, mặc dù tốc độ giảm là tương đối chậm. Hiện còn khoảng 5.800 bệnh nhân Covid-19 phải cấp cứu, so với con số 6.000 cách đây vài ngày. Tổng số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 cũng giảm chậm, hiện ở mức hơn 29.000 người, so với khoảng 31.000 người cách đây vài ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Campuchia quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Chính phủ Campuchia quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, liên tục xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, đặc biệt là tại Thủ đô Phnom Penh, Chính phủ Campuchia đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan.

Chính phủ Campuchia quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Chính phủ Campuchia quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, liên tục xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, đặc biệt là tại Thủ đô Phnom Penh, Chính phủ Campuchia đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan.

Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ đầu tháng 6
Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ đầu tháng 6

VOV.VN - Nước Pháp đang xây dựng một chiến lược thoát dần khỏi khủng hoảng y tế từ nay cho đến cuối năm 2021.

Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ đầu tháng 6

Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ đầu tháng 6

VOV.VN - Nước Pháp đang xây dựng một chiến lược thoát dần khỏi khủng hoảng y tế từ nay cho đến cuối năm 2021.

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.