Pháp công bố nhiều giải pháp đối phó tình trạng bạo lực với phụ nữ

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố khoảng 50 giải pháp đối phó tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại Pháp.

Ngày 25/11 là ngày Quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ, nhân dịp này, chính phủ Pháp đã công bố hàng loạt các biện pháp nhằm đấu tranh chống tình trạng bạo lực đối với phụ nữ nói chung và bạo hành gia đình nói riêng. Đây cũng là kết quả của hơn 2 tháng nước Pháp tổ chức các cuộc thảo luận ở quy mô quốc gia vì tình trạng bạo hành gia đình gia tăng, khiến hơn 130 phụ nữ thiệt mạng kể từ đầu năm nay.

Cuối tháng 8 vừa qua, nước Pháp sôi sục vì các cuộc biểu tình phản đối tình trạng bạo hành gia đình và giết hại phụ nữ. Tính đến đầu tháng 9, khoảng 100 phụ nữ đã bị chồng, chồng cũ hoặc bạn trai giết hại, con số này tính đến giữa tháng 11/2019 là 130 người. Chính phủ Pháp vào thời điểm đó đã phải tạm thời công bố nhiều giải pháp, đồng thời tổ chức tham vấn trên toàn quốc, nhằm tìm ra các giải pháp bền vững cho tình trạng này.

Tuần hành tại Pháp đòi lại công bằng cho những người phụ nữ chịu bạo lực gia đình và tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời. (Ảnh: GETTY)

Theo đúng kế hoạch, đợt tham vấn quốc gia về tình trạng bạo hành gia đình, bạo lực đối với phụ nữ, được tổng kết vào ngày 25/11/2019, nhân Ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố khoảng 50 giải pháp, là kết quả của hàng loạt các cuộc tham vấn ở các cấp độ trên toàn quốc trong thời gian hơn 2 tháng qua.

Trong thời gian tới, nước Pháp sẽ tăng ngân sách cho công cuộc đấu tranh bình đẳng giới, với số kinh phí dự kiến là hơn 1 tỷ euro, trong đó khoảng 360 triệu euro sẽ được dành cho cuộc chiến chống bạo hành gia đình. Các khoản kinh phí này sẽ giúp triển khai một số giải pháp cụ thể như tăng cường quân số, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cảnh chuyên trách các vấn đề xã hội; bố trí thêm các chỗ ở tạm thời để tiếp nhận những nạn nhân của bạo hành gia đình. Ngoài ra, việc đầu tư cho công tác đào tạo đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu quả cho cuộc chiến chống bạo hành gia đình ngay từ trong môi trường giáo dục cũng được thực hiện.

Bên cạnh đó, nước Pháp sẽ cải cách khung pháp lý theo hướng bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân cũng như những người con của họ. Điều được chú ý nhất là các biện pháp đối với những người có hành vi bạo lực đối với phụ nữ. Trong vấn đề này, chính phủ Pháp sẽ tiến hành theo dõi thường xuyên những người có hành vi này, đặc biệt là đánh giá khả năng tái diễn hành vi.

Mỗi vùng hành chính trên toàn nước Pháp sẽ thiết lập 2 trung tâm dành riêng cho những người có hành vi bạo lực với phụ nữ. Những người chồng, bạn trai bạo hành vợ hoặc bạn gái sẽ bị đưa đến các trung tâm này để được theo dõi về tâm lý, đồng nghĩa với việc giúp người phụ nữ có thể ở lại nhà nhưng tránh được các nguy cơ tái diễn bạo lực.

Nhìn chung, các biện pháp do chính phủ Pháp công bố ngày 25/11 nhận được sự hưởng ứng và đánh giá tích cực.

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bình đẳng giới, bà Marlène Schiappa cho rằng: "Tôi nhận thấy, đây là lần đầu Chính phủ tập trung bàn luận về chủ đề này. Tiếp theo Chính phủ đã kết hợp 11 nhóm với sự tham gia của 4.500 thành viên là các chuyên gia và thành viên gia đình các nạn nhân. Quá trình này đã giúp xây dựng khoảng 50 biện pháp rất mạnh tay mà Thủ tướng Edouard Philippe vừa mới công bố."     

Tuy nhiên, nhiều tổ chức và hiệp hội cho rằng các biện pháp này là chưa đủ, đặc biệt là nguồn tài chính nhằm triển khai các giải pháp này không đáp ứng được nhu cầu và không có nhiều thay đổi so với hiện tại./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”
Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, kể từ năm 2003, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn khoảng 59 vụ tấn công khủng bố, riêng năm nay đã ngăn được 3 vụ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”

Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Nguy cơ khủng bố ở Pháp vẫn “rất cao”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, kể từ năm 2003, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn khoảng 59 vụ tấn công khủng bố, riêng năm nay đã ngăn được 3 vụ.

Luật sư Pháp: “Nhập cư phi pháp vào châu Âu là trên đe, dưới búa”
Luật sư Pháp: “Nhập cư phi pháp vào châu Âu là trên đe, dưới búa”

VOV.VN -Luật sư Bruno Kermarec đã và đang xử lý rất nhiều hồ sơ liên quan đến các lao động châu Á, trong đó có nhiều người Việt.

Luật sư Pháp: “Nhập cư phi pháp vào châu Âu là trên đe, dưới búa”

Luật sư Pháp: “Nhập cư phi pháp vào châu Âu là trên đe, dưới búa”

VOV.VN -Luật sư Bruno Kermarec đã và đang xử lý rất nhiều hồ sơ liên quan đến các lao động châu Á, trong đó có nhiều người Việt.

Hàng vạn người Pháp biểu tình chống tình trạng sát hại phụ nữ
Hàng vạn người Pháp biểu tình chống tình trạng sát hại phụ nữ

VOV.VN - Bạo lực gia đình gia tăng nhằm vào phụ nữ Pháp. Đã có tới 116 phụ nữ Pháp bị chồng hoặc bạn trai sát hại.

Hàng vạn người Pháp biểu tình chống tình trạng sát hại phụ nữ

Hàng vạn người Pháp biểu tình chống tình trạng sát hại phụ nữ

VOV.VN - Bạo lực gia đình gia tăng nhằm vào phụ nữ Pháp. Đã có tới 116 phụ nữ Pháp bị chồng hoặc bạn trai sát hại.