Pháp đề xuất cơ chế riêng cho chi tiêu quốc phòng của EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các quy tắc tài chính của EU đã “lỗi thời” và Chính phủ của Thủ tướng Bayrou đang phải nỗ lực để đưa con số này xuống dưới 5,4% GDP trong năm nay.

Ngày 27/2, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã đưa ra đề xuất mới về chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) theo hướng độc lập với các quy định về chi tiêu công của khối này.

Đây được cho là động thái nhằm “cởi trói” cho ngành quốc phòng châu Âu trong bối cảnh có thể bị Mỹ giảm bớt các cam kết đảm bảo an ninh bất kỳ lúc nào.

Theo ông Bayrou, nhiều nhà lãnh đạo ở EU cũng cho rằng trong tình hình căng thẳng hiện nay, EU nên đưa lĩnh vực quân sự ra khỏi các quy định về thâm hụt chi tiêu công. Ông cũng cho biết Pháp đang nỗ lực xây dựng ngành quốc phòng.

Tại Hội nghị An ninh Munich đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng nói châu Âu đang trong giai đoạn khủng hoảng do không chắc chắn về các cam kết an ninh của Mỹ. Vì thế, khu vực này cần loại bỏ quy định về thâm hụt chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo quy định hiện hành, các nước thành viên EU cần giữ mức thâm hụt chi tiêu công dưới 3% GDP và tổng nợ công không quá 60% GDP. Tuy nhiên, quy định này có thể được đình chỉ trong những trường hợp đặc biệt, mà một ví dụ gần đây là khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng đáng kể áp lực lên các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi buộc các nước phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, cao hơn nhiều so với mức 2% hiện tại.

Điều này đang gây khó cho nhiều nước thành viên NATO nhưng cũng đồng thời là thành viên EU như Pháp, Bỉ, Hungary, Italy, Malta, Ba Lan, Romania và Slovakia, do các nước này đang phải đối mặt với thâm hụt chi tiêu lớn. Đơn cử, thâm hụt chi tiêu công của Pháp trong năm ngoái chiếm tới 6% GDP, gấp đôi giới hạn của EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các quy tắc tài chính của EU đã “lỗi thời” và Chính phủ của Thủ tướng Bayrou đang phải nỗ lực để đưa con số này xuống dưới 5,4% GDP trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Anh, Pháp vội vã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump
Lãnh đạo Anh, Pháp vội vã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên đường tới Mỹ và sẽ có cuộc gặp với ông Trump tại Washington vào thứ hai trong khi đó Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ là ngày 27/2 tới.

Lãnh đạo Anh, Pháp vội vã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump

Lãnh đạo Anh, Pháp vội vã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên đường tới Mỹ và sẽ có cuộc gặp với ông Trump tại Washington vào thứ hai trong khi đó Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ là ngày 27/2 tới.

Tổng thống Pháp kêu gọi chính quyền Mỹ “không yếu đuối” trước Nga
Tổng thống Pháp kêu gọi chính quyền Mỹ “không yếu đuối” trước Nga

VOV.VN - Chiều tối 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi trả lời trực tuyến trên nền tảng xã hội về cuộc xung đột Ukraine - Nga và an ninh châu Âu trước thềm chuyến thăm Mỹ vào ngày 24/2 tới.

Tổng thống Pháp kêu gọi chính quyền Mỹ “không yếu đuối” trước Nga

Tổng thống Pháp kêu gọi chính quyền Mỹ “không yếu đuối” trước Nga

VOV.VN - Chiều tối 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi trả lời trực tuyến trên nền tảng xã hội về cuộc xung đột Ukraine - Nga và an ninh châu Âu trước thềm chuyến thăm Mỹ vào ngày 24/2 tới.

Châu Âu chia rẽ về gửi quân đến Ukraine, Tổng thống Pháp lên tiếng
Châu Âu chia rẽ về gửi quân đến Ukraine, Tổng thống Pháp lên tiếng

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra, các nước châu Âu vẫn bị chia rẽ gay gắt và không thể đi đến thống nhất trong việc gửi quân gìn giữ hòa bình đến Kiev.

Châu Âu chia rẽ về gửi quân đến Ukraine, Tổng thống Pháp lên tiếng

Châu Âu chia rẽ về gửi quân đến Ukraine, Tổng thống Pháp lên tiếng

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra, các nước châu Âu vẫn bị chia rẽ gay gắt và không thể đi đến thống nhất trong việc gửi quân gìn giữ hòa bình đến Kiev.