Pháp điều chỉnh và siết chặt luật nhập cư để đối phó tình trạng tội phạm

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây (15/9) cho biết sẽ điều chỉnh lớn trong luật nhập cư và cư trú năm 2018 để siết chặt tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm đang gia tăng tại Pháp. 

Dự luật sửa đổi sẽ được lấy ý kiến từ các tổ chức xã hội trước khi trình lên Quốc hội Pháp vào đầu năm 2023.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với các tỉnh trưởng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ thực hiện những thay đổi lớn trong luật nhập cư và cư trú hiện nay đang tỏ ra thiếu hiệu quả và thiếu tính nhân văn. Theo ông Macron, nước Pháp đang phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp tăng cao hơn so với các nước láng giềng do có hệ thống trợ cấp xã hội, y tế nới lỏng hơn. Điều này dẫn đến tình trạng nhập cư ngày càng khó kiểm soát và người nhập cư phải chấp nhận các điều kiện sống không đảm bảo.

Những điều chỉnh mới sẽ hướng tới mục tiêu phân bổ người nhập cư được tiếp nhận hợp pháp về các địa phương, nhất là các vùng nông thôn, những khu vực đang ngày càng vắng người do vấn đề tập trung đô thị. Ông Macron cho rằng tại các tỉnh lẻ, người nhập cư sẽ nhận được quan tâm nhiều hơn so với các đô thị lớn, được dạy tiếng Pháp và đào tạo nghề để có thể sớm hoà nhập.

Một nội dung lớn khác là cải thiện tính hiệu quả trong vấn đề trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, nhất là số có hành vi gây mất an ninh của Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron cảnh báo Pháp sẽ hạn chế cấp visa cho các quốc gia từ chối tiếp nhận trở lại các công dân đang sống bất hợp pháp tại Pháp.

"Chúng ta cần siết chặt hơn nữa các điều kiện cấp visa cũng như thúc đẩy vấn đề hợp tác để trục xuất số bất hợp pháp, trong đó đặc biệt là với các nhân tố gây mất an ninh. Không thể cấp hàng trăm nghìn visa mỗi năm cho các quốc gia đã từ chối tiếp nhận lại các công dân đang gây mất an ninh và không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Pháp. Đây là điều không thể”.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết hiện có khoảng 7 triệu người nhập cư tại Pháp, tương đương gần 10% dân số, trong đó có khoảng 600-700.000 người đang cư trú bất hợp pháp. Tỷ lệ tội phạm là người nhập cư bất hợp pháp cũng tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Paris, Marseille hay Lyon đều chiếm trên dưới 50%.  

Kể từ cuối năm 2021, Pháp đã siết chặt hơn chính sách nhập cư và cư trú khi đã giảm gần một nửa visa cấp cho công dân 3 quốc gia Bắc Phi là Marốc, Tunisia và Algeria, động thái này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Pháp với 3 quốc gia này.

Những điều chỉnh mới trong luật nhập cư và cư trú sẽ được lấy ý kiến từ các tổ chức xã hội trước khi trình lên Quốc hội Pháp vào đầu năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi thay trên vùng đất Căn cứ cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa
Đổi thay trên vùng đất Căn cứ cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa

VOV.VN - Đây là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy khu V, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960 - 1973).

Đổi thay trên vùng đất Căn cứ cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa

Đổi thay trên vùng đất Căn cứ cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa

VOV.VN - Đây là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy khu V, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960 - 1973).

HLV Kiatisuk khen ngợi Văn Toàn sau trận đấu với Yokohama Marinos
HLV Kiatisuk khen ngợi Văn Toàn sau trận đấu với Yokohama Marinos

VOV.VN - HLV Kiatisuk đã dành lời khen cho tiền đạo Văn Toàn sau màn trình diễn tốt trước Yokohama Marinos ở bảng H AFC Champions League 2022.

HLV Kiatisuk khen ngợi Văn Toàn sau trận đấu với Yokohama Marinos

HLV Kiatisuk khen ngợi Văn Toàn sau trận đấu với Yokohama Marinos

VOV.VN - HLV Kiatisuk đã dành lời khen cho tiền đạo Văn Toàn sau màn trình diễn tốt trước Yokohama Marinos ở bảng H AFC Champions League 2022.