Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Hai kẻ tình nghi cố thủ trong công ty in Ở Dammartin có đặc điểm nhận dạng giống hai anh em kẻ khủng bố Kanouchi ở Dammartin-en-Goele, cách Paris khoảng 45km về phía đông bắc, không xa sân bay quốc tế Roisse Charle de Gaulle. Vụ bắt cóc diễn ra tại một doanh nghiệp sau một vụ đọ súng và rượt đuổi với 2 tên này. 

Theo các thông tin đến nay thì có 1 con tin bị hai kẻ bắt cóc khống chế.

Cảnh sát tại khu công nghiệp Dammartin-en-Goele
Trước đó, hai kẻ khủng bố đã cướp xe ô tô của một phụ nữ và người phụ nữ này vừa cho biết đã nhận ra ngay lập tức 2 anh em tên khủng bố bị tình nghị Kanouchi và cho biết hai tên đều được trang bị vũ khí hạng nặng.

Nhiều máy bay quần đảo trên bầu trời Dammartin. Các trường học được lệnh khóa trái, bảo vệ các học sinh ở bên trong. Lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt tại hiện trường. Kế hoạch trắng được thiết lập ở các bệnh viện trong vùng để sẵn sàng đối phó với trường hợp có lượng lớn nạn nhân phải cấp cứu.

Một thông tin mới liên quan khác là theo nguồn tin an ninh, kẻ bị tình nghi đã bắn hai cảnh sát ngày hôm qua tại Montrouge, trong đó một cảnh sát đã chết, có biết hai anh em kẻ khủng bố Kanouchi. Thông tin này gây lo ngại về một mạng lưới có tổ chức tiến hành các vụ việc này và có thể sẽ có những vụ việc tiếp theo.

Trước đó, tại Seine-en Marne, hai người đàn ông đã cướp chiếc xe ô tô Peugeot 206 của một phụ nữ, vụ cướp có một số điểm tương đồng với vụ cướp xe mà hai tên khủng bố thực hiện hôm tiến hành xả súng.

Tổng thống Pháp Hollande vừa có mặt tại trụ sở Bộ nội vụ Pháp, cùng Bộ trưởng nội vụ B Cazeneuve và Thủ tướng Manuel Valls. Dự kiến Tổng thống Pháp sẽ có phát biểu trực tiếp về diễn biến tình hình. 

Thủ tướng Pháp M Valls tuyên bố chắc chắn phải tiến hành thêm nhiều biện pháp mới để chống khủng bố. Tuyên bố này cho thấy dù có bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan, không loại trừ có thể sẽ xảy ra thêm các vụ khủng bố mới.

Họp báo cách đây ít giờ, Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định một chiến dịch được tiến hành tại Dammartin-en-Goele. Cũng theo bộ trưởng nội vụ Pháp, các cuộc điều tra đang đưa lại nhiều « chi tiết quan trọng » và nước Pháp đang làm tổng lực để sớm bắt được những tên khủng bố. Bộ nội vụ Pháp thông báo có hơn 88.000 nhân viên an ninh đang được huy động trên khắp nước Pháp, trong đó ngoài 50 nghìn cảnh sát còn huy động 32.000 hiến binh, 5.000 lực lượng cơ động và hơn 1000 lính thuộc Bộ quốc phòng Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi
Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi

VOV.VN - Một trong số 3 kẻ tình nghi trong vụ xả súng đã bị tiêu diệt trong khi hai tên khác đang bị truy đuổi.

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi

VOV.VN - Một trong số 3 kẻ tình nghi trong vụ xả súng đã bị tiêu diệt trong khi hai tên khác đang bị truy đuổi.

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp bắt giữ 7 người
Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp bắt giữ 7 người

VOV.VN - Cảnh sát Pháp ngày 8/1 đã bắt giữ 7 người có liên quan đến 3 nghi phạm vụ tấn công tại tòa soạn tạp chí Charlie Habdo.

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp bắt giữ 7 người

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp bắt giữ 7 người

VOV.VN - Cảnh sát Pháp ngày 8/1 đã bắt giữ 7 người có liên quan đến 3 nghi phạm vụ tấn công tại tòa soạn tạp chí Charlie Habdo.

Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát
Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát

VOV.VN - Hãng tin AFP và iTele của Pháp cho biết, tên Hamyd Mourad, 18 tuổi, đã xin đầu hàng cảnh sát.

Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát

Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát

VOV.VN - Hãng tin AFP và iTele của Pháp cho biết, tên Hamyd Mourad, 18 tuổi, đã xin đầu hàng cảnh sát.

Paris chìm trong im lặng tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng
Paris chìm trong im lặng tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Các đoàn người đông đúc đã tụ họp ở nhiều địa điểm trên khắp thủ đô nước Pháp bất chấp trời mưa để mặc niệm.

Paris chìm trong im lặng tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng

Paris chìm trong im lặng tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Các đoàn người đông đúc đã tụ họp ở nhiều địa điểm trên khắp thủ đô nước Pháp bất chấp trời mưa để mặc niệm.

Pháp: Thêm một vụ xả súng khiến 2 người bị thương
Pháp: Thêm một vụ xả súng khiến 2 người bị thương

VOV.VN - Sáng 8/1 người ta lại nghe thấy tiếng súng vang lên ở La porte de Chatillon khu vực ngoại ô thủ đô Paris.

Pháp: Thêm một vụ xả súng khiến 2 người bị thương

Pháp: Thêm một vụ xả súng khiến 2 người bị thương

VOV.VN - Sáng 8/1 người ta lại nghe thấy tiếng súng vang lên ở La porte de Chatillon khu vực ngoại ô thủ đô Paris.

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng
Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

VOV.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: Đặt khu vực Picardy trong tình trạng an ninh cao nhất.

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

VOV.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: Đặt khu vực Picardy trong tình trạng an ninh cao nhất.

LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo
LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công khủng khiếp mà ông cho là nhằm hủy hoại quyền tự do ngôn luận.

LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công khủng khiếp mà ông cho là nhằm hủy hoại quyền tự do ngôn luận.