Pháp đối diện đỉnh dịch kép của Omicron và Delta ngay trong tháng 1/2022

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng căng thẳng, dự luật “thẻ vaccine” theo đề xuất của chính phủ đã bất ngờ bị Quốc hội Pháp bác bỏ do vấp phải sự phản đối từ phía đảng “Những người Cộng hoà” đối lập.

Dịch Covid-19 tiếp tục bùng nổ tại Pháp. Chính trường Pháp cũng trở nên sôi động sau khi dự luật “thẻ vaccine” nhằm tăng cường các biện pháp hạn chế bất ngờ bị phe đối lập phản đối. Trong khi đó, giới khoa học cảnh báo Pháp sẽ phải đối mặt với đỉnh dịch kép do các biến thể Delta và Omicron gây ra.

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, số ca mắc Covid-19 hôm qua (4/1) tiếp tục lên mốc kỷ lục mới với hơn 271.600 ca. Số người phải nhập viện tăng lên hơn 20.000 trường hợp, trong đó gần 3.700 ca phải chăm sóc tích cực.

Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng căng thẳng, dự luật “thẻ vaccine” theo đề xuất của chính phủ đã bất ngờ bị Quốc hội Pháp bác bỏ do vấp phải sự phản đối từ phía đảng “Những người Cộng hoà” đối lập. Theo phe đối lập, dự luật “thẻ vaccine” nhằm buộc người chưa tiêm vaccine phải đi tiêm phòng cần sửa đổi, nâng độ tuổi áp dụng từ 16 tuổi thay vì 12 như đề xuất ban đầu.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pháp Jean Castex chỉ trích hành động mang ý đồ chính trị của đảng “Những người Cộng hoà” trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.

 “Đây là một động thái mang ý đồ chính trị để ngăn cản thảo luận. Đây là hành động vô trách nhiệm. Chúng ta đang phải chạy đua với thời gian bởi virus đang tăng phi mã. Vậy mà các ngài lại ngăn cản điều này”

Trả lời báo “Người Paris” (Le Parisien), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ làm tất cả để hạn chế tối đa hoạt động xã hội của những người chưa tiêm phòng vaccine.  

Giáo sư Alain Fischer, chủ tịch Hội đồng định hướng chiến lược vaccine Pháp, cho rằng Pháp sẽ trải qua đỉnh dịch kép trong tháng 1/2022. Biến thể Delta sẽ gây ra hầu hết các ca bệnh nặng và khiến số người phải điều trị đặc biệt tăng lên; trong khi biến thể Omicron làm bùng nổ số ca nhiễm, “lấp đầy” các bệnh viện nhưng ở mức độ nhẹ hơn như một loại bệnh thông thường. Mũi vaccine tăng cường sẽ đóng vai trò quan trọng để chống lại các biến thể virus trên.

Giáo sư virus học Bruno Lina, thành viên Hội đồng Khoa học Pháp, nhận định Omicron có thể mang đến hy vọng bởi có những đặc điểm rất khác so với các biến thể trước, nhất là cách thức lây nhiễm ở những người đã tiêm vaccine.

 “Có một sự biến đổi về sinh học. Với những người đã được tiêm vaccine, biến thể này gây lây nhiễm chủ yếu ở đường hô hấp trên, nhưng lại ít gây hại ở đường hô hấp dưới. Đây có thể là dấu hiệu quan trọng trong quá trình phát triển của virus thành một dạng virus ít nguy hiểm và giống với các virus thông thường”, giáo sư Bruno Lina nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đón năm mới 2022 với niềm tin đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc 
Pháp đón năm mới 2022 với niềm tin đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc 

VOV.VN - Bất chấp các lệnh hạn chế và việc tất cả các buổi lễ bắn pháo hoa mừng năm mới đều bị hủy bỏ, nhiều người dân Pháp vẫn đổ ra đường trong đêm Giao thừa để đón mừng năm 2022 với niềm tin đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong năm 2022.

Pháp đón năm mới 2022 với niềm tin đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc 

Pháp đón năm mới 2022 với niềm tin đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc 

VOV.VN - Bất chấp các lệnh hạn chế và việc tất cả các buổi lễ bắn pháo hoa mừng năm mới đều bị hủy bỏ, nhiều người dân Pháp vẫn đổ ra đường trong đêm Giao thừa để đón mừng năm 2022 với niềm tin đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong năm 2022.

Pháp, Italia gấp rút ứng phó dịch bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tăng kỷ lục
Pháp, Italia gấp rút ứng phó dịch bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tăng kỷ lục

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Pháp và Italia đang khẩn trương đẩy nhanh các kế hoạch hành động ứng phó.

Pháp, Italia gấp rút ứng phó dịch bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tăng kỷ lục

Pháp, Italia gấp rút ứng phó dịch bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tăng kỷ lục

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Pháp và Italia đang khẩn trương đẩy nhanh các kế hoạch hành động ứng phó.

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 ở Pháp sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022
Làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 ở Pháp sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022

VOV.VN - Giới chức Pháp dự báo làn sóng dịch thứ 5 sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022 và đã cho siết chặt quy định xuất, nhập cảnh, đồng thời xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 ở Pháp sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 ở Pháp sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022

VOV.VN - Giới chức Pháp dự báo làn sóng dịch thứ 5 sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022 và đã cho siết chặt quy định xuất, nhập cảnh, đồng thời xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.