Pháp gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Pháp hôm qua (1/2) cho biết sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 12 tháp pháo tự hành Caesar, đồng thời sẽ cử chuyên gia đến Ba Lan để huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các loại vũ khí của phương Tây.

Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksiï Reznikov, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cho biết, Pháp sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 12 tháp pháo tự hành Caesar 155mm, nâng tổng số pháo Caesar mà Ukraine nhận được lên 30 khẩu. Lô vũ khí trên cũng trên nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu euro mà Pháp đã cam kết hỗ trợ trước đó.

Ông Lecornu cũng cho biết bắt đầu từ cuối tháng 2/2023, Pháp sẽ cử 150 chuyên gia quân sự đến Ba Lan với mục tiêu mỗi tháng huấn luyện thêm 600 binh sĩ Ukraine sử dụng thành thạo các loại vũ khí mà Pháp cùng các đồng minh đã và sẽ chuyển giao.

Việc các nước đồng minh như Đức, Mỹ, Anh mới đây đồng ý chuyển giao cho Ukraine các loại xe tăng chủ lực như Leopard 2, Abrams M1 hay Challenger 2 phần nào tạo ra sức ép đối với Pháp trong việc cung cấp cho Ukraine loại xe tăng chủ lực Leclerc của Pháp.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cho biết: “Thực tế thì Ukraine đã đưa ra các đề nghị khác cho chúng tôi ngoài xe tăng Leclerc. Dù chúng tôi cũng đã có những cuộc thảo luận về xe tăng Leclerc nhưng không thực sự bàn sâu về vấn đề này. Ukraine mong muốn ở chúng tôi các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không và pháo binh hơn là xe tăng Leclerc”.

Trong chuyến thăm Hà Lan ngày 30/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục nhắc lại các tiêu chí của Pháp khi xem xét các yêu cầu cung cấp thiết bị quân sự từ Ukraine là đảm bảo hữu ích và thiết thực cho quân đội Ukraine, đồng thời không làm xung đột leo thang hay làm suy yếu khả năng quân sự của Pháp. 

Liên quan đến chủ đề nóng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh “về nguyên tắc, không có khả năng nào bị loại trừ”. Đây hiện là chủ đề gây tranh cãi tiếp theo giữa các nước phương Tây và đến nay mới chỉ có Hà Lan công khai ủng hộ. 

Theo dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Rouslan Stefantchouk hôm 1/2 sẽ có các bài phát biểu tại Quốc hội và Thượng viện Pháp. Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ tổ chức Thượng đỉnh đầu tiên ngay tại thủ đô Kiev vào ngày 3/2 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp có thể sẽ đào tạo phi công máy bay chiến đấu cho Ukraine
Pháp có thể sẽ đào tạo phi công máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Các đồng minh phương Tây đang chịu sức ép cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sau khi đã đồng ý viện trợ xe tăng hạng nặng cho nước này.

Pháp có thể sẽ đào tạo phi công máy bay chiến đấu cho Ukraine

Pháp có thể sẽ đào tạo phi công máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Các đồng minh phương Tây đang chịu sức ép cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sau khi đã đồng ý viện trợ xe tăng hạng nặng cho nước này.

Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?
Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?

VOV.VN - Đang có căng thẳng cao độ giữa chính phủ Pháp và những người phản đối cải cách hưu trí. Nước Pháp phải làm gì để vượt qua tình trạng này?

Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?

Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?

VOV.VN - Đang có căng thẳng cao độ giữa chính phủ Pháp và những người phản đối cải cách hưu trí. Nước Pháp phải làm gì để vượt qua tình trạng này?

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông
Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Pháp đã bước qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Pháp đã bước qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.

Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí
Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí

VOV.VN - Hôm nay (31/1) trên toàn nước Pháp sẽ diễn ra các cuộc đình công và tuần hành quy mô lớn để phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ.

Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí

Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí

VOV.VN - Hôm nay (31/1) trên toàn nước Pháp sẽ diễn ra các cuộc đình công và tuần hành quy mô lớn để phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ.