Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Mali

VOV.VN - Sau 9 năm hiện diện tại Mali, Pháp đã tiến hành các chiến dịch nhằm truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan tại Mali và khu vực Sahel.

Quân đội Pháp ngày 15/8 tuyên bố đã hoàn tất việc rút những binh sĩ cuối cùng ra khỏi Mali sau hơn 9 năm hỗ trợ tiến hành các chiến dịch truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong thông cáo đưa ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết các đơn vị cuối cùng tham gia chiến dịch Barkhane trên lãnh thổ Mali đã vượt qua biên giới giữa nước này và Niger. Quân đội Pháp cũng đã hoàn tất việc chuyển giao căn cứ quân sự tại hoang mạc Gao cho quân đội Mali điều hành. 

Phủ Tổng thống Pháp cùng ngày ra thông cáo khẳng định dù rút khỏi Mali, Pháp và các nước đối tác đồng minh vẫn giữ cam kết đảm bảo an ninh tại khu vực Sahel, vịnh Guinée và vùng hồ Tchad.

Pháp vẫn sẽ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại khu vực Sahel, đóng quân tại nhiều căn cứ ở các nước xung quanh như Niamey ở Niger, N’Djamena tại Tchad và Ouagadougou thuộc Burkina Faso. Theo số liệu thống kê, đã có hơn 2.000 dân thường đã bị thiệt mạng ở Mali, Niger và Burkina Faso kể từ đầu năm đến nay.

Sau 9 năm hiện diện tại Mali, Pháp đã tiến hành các chiến dịch “Serval” năm 2013 và sau đó là “Barkhane” từ năm 2014 cho đến nay nhằm truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan tại Mali và khu vực Sahel.

Tuy nhiên, sau khi các cuộc bầu cử dân sự tại Mali không được tổ chức, quan hệ giữa Pháp và chính quyền quân sự Mali trở nên căng thẳng và đổ vỡ hoàn toàn kể từ cuối năm 2021.         

Tháng 2/2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ rút toàn bộ binh sĩ Pháp ra khỏi Mali với lý do các điều kiện về chính trị, tác chiến và luật pháp không còn được đảm bảo. 

Trong chuyến thăm 3 nước châu Phi Cameroun, Bénin và Guinée-Bissau cuối tháng 7/2022, người đứng đầu nước Pháp tái khẳng định châu Phi vẫn là một ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Pháp và cho biết sẽ bố trí lại lực lượng để tiếp tục thực hiện cuộc chiến chống khủng bố, đảm bảo vành đai an ninh từ xa cho Pháp và châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu nhân viên rời khỏi Mali
Mỹ yêu cầu nhân viên rời khỏi Mali

VOV.VN - Ngày 30/7, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu và gia đình rời khỏi Mali trong bối cảnh nguy cơ bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia này.

Mỹ yêu cầu nhân viên rời khỏi Mali

Mỹ yêu cầu nhân viên rời khỏi Mali

VOV.VN - Ngày 30/7, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu và gia đình rời khỏi Mali trong bối cảnh nguy cơ bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia này.

Một nhân viên của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali bị sát hại
Một nhân viên của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali bị sát hại

VOV.VN - Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) vừa cho biết, một nhân viên của Phái bộ này đã bị các tay súng vũ trang sát hại.

Một nhân viên của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali bị sát hại

Một nhân viên của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali bị sát hại

VOV.VN - Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) vừa cho biết, một nhân viên của Phái bộ này đã bị các tay súng vũ trang sát hại.

Liên Hợp Quốc cảnh báo Mali có thể sụp đổ nếu lực lượng gìn giữ hòa bình rút đi
Liên Hợp Quốc cảnh báo Mali có thể sụp đổ nếu lực lượng gìn giữ hòa bình rút đi

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Mali có thể sụp đổ nếu một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rút lui.

Liên Hợp Quốc cảnh báo Mali có thể sụp đổ nếu lực lượng gìn giữ hòa bình rút đi

Liên Hợp Quốc cảnh báo Mali có thể sụp đổ nếu lực lượng gìn giữ hòa bình rút đi

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Mali có thể sụp đổ nếu một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rút lui.