Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi nhóm không phải là một điều mong muốn song EU vẫn phải tính đến kịch bản này.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin ngày 7/6 cảnh báo rằng việc Hy Lạp ra rời khỏi khu vực đồng tiền chung euro sẽ làm một "thảm họa tồi tệ hơn" đối với Athen song không hẳn đối với các thành viên khác của khu vực eurozone.

Ông Sapin cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi nhóm không phải là một điều mong muốn song EU vẫn phải tính đến kịch bản này. Bởi khi mà thời hạn chót cho một thỏa thuận nợ Hy Lạp cũng như các nghĩa vụ thanh toán  của nước này đang tới gần, nhưng mối quan hệ giữa Athen và các chủ nợ vẫn không được cải thiện là bao. 

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin   (ảnh: Euronews)

“Nếu Hy Lạp rời khỏi nhóm đồng tiền chung euro, có thể sẽ là một vấn đề đối với nước Pháp, hoặc có thể là Đức hay châu Âu. Sẽ có nhiều khó khăn song nó không nghiêm trọng như một vài năm trước đây. Bởi Liên minh châu Âu hiện nay đã có một hệ thống tài chính, tôi cho rằng là đủ mạnh để chống lại điều không mong muốn đó. Tuy nhiên, đối với đất nước và người dân Hy Lạp thì đó sẽ là một thảm họa vô cùng tồi tệ”, ông Sapin nói.

Phát biểu của người đứng đầu Bộ tài chính Pháp đưa ra trong bối cảnh ngân sách Hy Lạp đã cạn tiền sau hơn 4 tháng đàm phán với các chủ nợ không có kết quả. Hiện Liên minh châu Âu, chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp chưa nhất trí đàm phán về bất kỳ hình thức giảm nợ nào cho Hy Lạp, khi mà chính phủ của Thủ tướng Tsiprat vẫn không tuân theo những cải cách mà EU yêu cầu.

Ngoài ra, việc Hy Lạp mới đây tuyên bố hoãn trả nợ cho Quỹ tiền tệ Quốc tế được cho là một “bước leo thang đối đầu” với các chủ nợ quốc tế. Các chuyên gia kinh tế lo ngại điều này càng làm tăng khả năng Hy Lạp sẽ phá sản và phải dời khỏi khối.

Sự bế tắc trong cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đang là một trong những chủ đề được quan tâm lớn tại Hội nghị G7- nhóm các nước phát triển đang diễn ra tại Đức, Thủ tướng Hy Lạp Tsiprat đã không được mời tham dự./. 

Hy Lạp sắp vỡ nợ

VOV.VN -Với tuyên bố hoãn trả nợ, Hy Lạp đã trở thành quốc gia đầu tiên hoãn trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ thập niên 1980.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế
Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp hôm qua tuyên bố nước này không có tiền để thanh toán các khoản nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế sẽ đến hạn vào đầu tháng 6.

Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế

Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp hôm qua tuyên bố nước này không có tiền để thanh toán các khoản nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế sẽ đến hạn vào đầu tháng 6.

Eurozone sẽ xem xét gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp
Eurozone sẽ xem xét gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Schaeuble nhận định, bầu không khí đàm phán đã được cải thiện nhưng vẫn chưa có những động thái chắc chắn.

Eurozone sẽ xem xét gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

Eurozone sẽ xem xét gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Schaeuble nhận định, bầu không khí đàm phán đã được cải thiện nhưng vẫn chưa có những động thái chắc chắn.

Hy Lạp sắp vỡ nợ
Hy Lạp sắp vỡ nợ

VOV.VN -Với tuyên bố hoãn trả nợ, Hy Lạp đã trở thành quốc gia đầu tiên hoãn trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ thập niên 1980.

Hy Lạp sắp vỡ nợ

Hy Lạp sắp vỡ nợ

VOV.VN -Với tuyên bố hoãn trả nợ, Hy Lạp đã trở thành quốc gia đầu tiên hoãn trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ thập niên 1980.

Pháp lo sợ trước khả năng xảy ra thảm kịch Hy Lạp rời khỏi eurozone
Pháp lo sợ trước khả năng xảy ra thảm kịch Hy Lạp rời khỏi eurozone

VOV.VN - Nền kinh tế Hy Lạp đã rơi trở lại mức suy giảm và có nguy cơ không tránh khỏi suy thoái.

Pháp lo sợ trước khả năng xảy ra thảm kịch Hy Lạp rời khỏi eurozone

Pháp lo sợ trước khả năng xảy ra thảm kịch Hy Lạp rời khỏi eurozone

VOV.VN - Nền kinh tế Hy Lạp đã rơi trở lại mức suy giảm và có nguy cơ không tránh khỏi suy thoái.

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới
Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hôm nay (27/5) cảnh báo, châu Âu không nên đưa ra các tính toán sai lầm trong quyết định về Hy Lạp.

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hôm nay (27/5) cảnh báo, châu Âu không nên đưa ra các tính toán sai lầm trong quyết định về Hy Lạp.