Pháp, Italy, Séc và Hungary từ chối tham gia mua vũ khí Mỹ hỗ trợ Ukraine
VOV.VN - Hãng tin Nga Interfax trích dẫn các hãng truyền thông phương Tây ngày 16/7 cho biết, Pháp, Italy, Cộng hòa Séc và Hungary đã quyết định không tham gia chương trình mua vũ khí của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh xung đột gia tăng tại khu vực Đông Âu.
Đan Mạch và Đức là 2 quốc gia chính thức đồng ý tham gia sáng kiến cung cấp vũ khí do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Châu Âu đang ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết trong việc giảm sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.
“Sự phụ thuộc lâu nay vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang dần được cân nhắc lại do các rào cản thương mại, cũng như chính sách của chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối với NATO”.

Pháp đã khẳng định từ chối tham gia mua vũ khí Mỹ và đẩy mạnh việc tăng ngân sách quốc phòng nội địa. Nước này cũng ủng hộ các nhà sản xuất vũ khí châu Âu, những đơn vị từng cung cấp hệ thống phòng không và vũ khí cho Ukraine trong thời gian qua.
Tương tự, Italy không tham gia mua vũ khí Mỹ nhưng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine bằng các hình thức khác. Các quan chức Bộ Quốc phòng Italy nhấn mạnh chưa từng có cuộc thảo luận nào về việc mua vũ khí Mỹ và đồng thời cho biết ngân sách hạn chế khiến Italy chỉ dự kiến mua máy bay chiến đấu F-35 cho nhu cầu quốc phòng nội địa trong thập kỷ tới.
Ở phía Đông Âu, Cộng hòa Séc cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng ưu tiên mua sắm từ các nhà sản xuất quốc nội thay vì nhập khẩu vũ khí Mỹ. Hungary cũng lên tiếng khẳng định không sử dụng ngân sách quốc gia để mua vũ khí Mỹ chuyển sang Ukraine.
Hiện tại, Đức và Đan Mạch là hai quốc gia châu Âu duy nhất chính thức đồng ý tham gia chương trình mua vũ khí Mỹ. Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định sẵn sàng tài trợ, trong khi Hà Lan đang xem xét khả năng tham gia. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự đoán các nước như Thụy Điển, Na Uy và Anh cũng sẽ gia nhập chương trình này.