Pháp kéo dài kiểm tra y tế đối với du khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp ngày 28/1 đã ra thông báo kéo dài các biện pháp kiểm tra y tế như kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc do lo ngại làn sóng dịch mới tại nước này sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Trong Công báo mới nhất, nhà chức trách Pháp thông báo sẽ duy trì các biện pháp kiểm tra y tế đối với du khách đến Trung Quốc cho đến giữa tháng 2/2023 do dịch Covid-19 tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. 

Theo đó, các biện pháp y tế được áp dụng kể từ đầu tháng 1/2023 như yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 có hiệu lực trong vòng 48 tiếng trước khi lên máy bay đối với du khách từ 11 tuổi trở lên, bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay đối với trẻ từ 6 tuổi, xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên khi nhập cảnh vào Pháp hay kiểm tra nước thải từ máy bay sẽ được kéo dài cho đến ngày 15/2/2023.        

Cơ quan y tế Pháp giải thích quyết định trên được đưa ra trên cơ sở dự báo về nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch Covid-19 mới tại Trung Quốc do người dân đi lại nhiều trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán truyền thống, tạo điều kiện cho virus lây lan. Nhà chức trách Pháp cũng bày tỏ hoài nghi về mức độ tin cậy của các số liệu dịch bệnh được Trung Quốc công bố.

Kể từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Pháp cùng nhiều quốc gia EU như Italy, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, Hà Lan… đã đơn phương áp đặt các biện pháp hạn chế kiểm tra y tế trên đối với du khách đến từ Trung Quốc. 

Uỷ ban châu Âu (EC) cũng đã ra khuyến nghị ủng hộ các nước thành viên hành động thống nhất để tránh các lỗ hổng y tế có thể khiến dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại châu Âu, đồng thời đã đề nghị hỗ trợ miễn phí vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả đối với biến thể Omicron tới phía Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia không cách ly du khách Trung Quốc
Indonesia không cách ly du khách Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Indonesia khẳng định, chính phủ nước này sẽ không áp đặt các giới hạn liên quan Covid-19, trong đó không cách ly bắt buộc, đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh Indonesia.

Indonesia không cách ly du khách Trung Quốc

Indonesia không cách ly du khách Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Indonesia khẳng định, chính phủ nước này sẽ không áp đặt các giới hạn liên quan Covid-19, trong đó không cách ly bắt buộc, đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh Indonesia.

Điều gì cản trở Đông Nam Á đón khách Trung Quốc?
Điều gì cản trở Đông Nam Á đón khách Trung Quốc?

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch Đông Nam Á dự báo du khách Trung Quốc sẽ chỉ đông trở lại vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Trở ngại chính hiện nay là vấn đề thị thực, khó khăn trong việc tổ chức và đường bay thẳng còn hạn chế.

Điều gì cản trở Đông Nam Á đón khách Trung Quốc?

Điều gì cản trở Đông Nam Á đón khách Trung Quốc?

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch Đông Nam Á dự báo du khách Trung Quốc sẽ chỉ đông trở lại vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Trở ngại chính hiện nay là vấn đề thị thực, khó khăn trong việc tổ chức và đường bay thẳng còn hạn chế.

Malaysia thiết lập làn đường nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách Trung Quốc
Malaysia thiết lập làn đường nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia hôm nay (10/1) cho biết cơ quan này sẽ vận hành các làn đường nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách đến từ Trung Quốc.

Malaysia thiết lập làn đường nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách Trung Quốc

Malaysia thiết lập làn đường nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia hôm nay (10/1) cho biết cơ quan này sẽ vận hành các làn đường nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách đến từ Trung Quốc.

Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc
Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-Suk cho biết, Chính quyền nước này đang tiến hành thương thuyết với phía Trung Quốc.

Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc

Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-Suk cho biết, Chính quyền nước này đang tiến hành thương thuyết với phía Trung Quốc.