Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-Suk cho biết, Chính quyền nước này đang tiến hành thương thuyết với phía Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul hôm nay (10/1) thông báo đã đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào việc dỡ bỏ "các hạn chế nhập cảnh" của Hàn Quốc. Đây được cho là động thái đáp trả mới nhất của Trung Quốc sau khi Hàn Quốc ban hành các biện pháp hạn chế cấp visa ngắn hạn đối với du khách Trung Quốc vào cuối tháng 12/2022.

Phản ứng trước quyết định của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-Suk cho biết, Chính quyền nước này đang tiến hành thương thuyết với phía Trung Quốc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ chiều nay ông Lim Soo-Suk cho biết: “Các biện pháp kiểm dịch tăng cường của chính phủ chúng tôi đối với khách du lịch từ Trung Quốc dựa trên bằng chứng khách quan và khoa học. Liên quan đến việc Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc, chúng tôi đã liên lạc và bày tỏ lập trường với phía Trung Quốc về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao”.

Kể từ tuần trước, Hàn Quốc đã bắt đầu yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc thực hiện xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh do lo ngại các ca nhiễm tại Trung Quốc có thể gây ra làn sóng dịch bệnh mới tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc
Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo trên được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành hôm 20/4 cho các hãng vận tải thành viên liên quan việc nhập cảnh vào Ấn Độ.

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo trên được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành hôm 20/4 cho các hãng vận tải thành viên liên quan việc nhập cảnh vào Ấn Độ.

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ
Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

VOV.VN - Quyết định được chính phủ Australia công bố nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này khi biến thể Omicron lây lan mạnh khiến hàng chục nghìn lao động đang phải cách ly và nghỉ việc.

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

VOV.VN - Quyết định được chính phủ Australia công bố nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này khi biến thể Omicron lây lan mạnh khiến hàng chục nghìn lao động đang phải cách ly và nghỉ việc.

Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm
Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm

VOV.VN - Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong giai đoạn thí điểm rất cần miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế, nhằm tạo thuận lợi và kích cầu du lịch.

Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm

Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm

VOV.VN - Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong giai đoạn thí điểm rất cần miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế, nhằm tạo thuận lợi và kích cầu du lịch.