Pháp kêu gọi ổn định tại Mali

Pháp sẽ đóng vai trò hỗ trợ vô điều kiện vì nền hòa bình của châu Phi nói chung và Mali nói riêng.  

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Senegal Macky Sall tại thủ đô Dakar ngày 28/7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi các nước châu Phi đóng vai trò chủ đạo trong mọi hành động can thiệp nhằm ổn định tình hình tại Mali sau cuộc đảo chính hồi tháng 3 vừa qua.

Ông Fabius hoan nghênh những nỗ lực của Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) trong việc hối thúc Mali thành lập chính phủ chính thức trong vòng một tháng; đồng thời lên kế hoạch triển khai quân ổn định tình hình tại thủ đô và hướng tới việc hỗ trợ quân đội Mali giành lại khu vực phía Bắc bị phiến quân Hồi giáo cực đoan chiếm đóng.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi ổn định tại Mali (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoại trưởng Pháp khẳng định, Pháp sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong tiến trình này: “Nếu nhóm phiến quân Hồi giáo Ma-grép (AQMI) thuộc mạng lưới khủng bố Al Qeada vẫn chiếm lấy khu vực phía Bắc. Đây là điều không thể chấp nhận được, vì vậy, khi thời cơ đến, chúng ta sẽ tấn công lập lại an ninh cho khu vực này. Trong chiến dịch này, quân đội Mali phải phối hợp với các nước láng giềng để cùng hành động dưới sự ủng hộ của cộng đồng khu vực và quốc tế. Pháp sẽ đóng vai trò hỗ trợ vô điều kiện vì nền hòa bình của châu Phi.”

Ngoại trưởng Pháp cũng hoan nghênh việc Tổng thống lâm thời Mali Dioncounda Traore về nước hôm 27/7 vừa qua sau thời gian điều trị vết thương do bị những người biểu tình quá khích tấn công.

Senegal là trạm dừng chân thứ 3 của ông Fabius trong chuyến công du một số nước châu Phi lần đầu tiên với tư cách tân Ngoại trưởng Pháp nhằm kêu gọi các nước láng giềng của Mali thống nhất một quan điểm về giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Tây Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên