Pháp khẳng định không can thiệp vào Nigeria

VOV.VN - Mặc dù vậy, Pháp cam kết sẽ hỗ trợ việc đào tạo, cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng an ninh Nigeria.

Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua (18/5) nói rằng, nước này sẽ không gửi quân tới Nigeria song cam kết sẽ hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Goodluck Jonathan trong việc chống lại nhóm phiến quân Boko Haram, có quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda ở khu vực Tây phi.

Phiến quân Boko Haram (ảnh: USA Africa online)

Trả lời phỏng vấn hãng tin France 24h, Tổng thống Hollande khẳng định Pháp không can thiệp vào Nigeria bởi vì nước này đã có một quân đội chính quy riêng của mình.  

Khi được hỏi về những lời chỉ trích ngày càng tăng về khả năng chậm chạp và yếu kém trong chiến dịch giải cứu hơn 200 nữ sinh bị nhóm Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước.

Tổng thống Pháp cho rằng, không thể so sánh một nhóm khủng bố và quân đội chính quy, nhất là vụ việc lại xảy ra trong bối cảnh chính phủ Nigeria không  thể can thiệp vào một khu vực do nhóm này đang kiểm soát.

Chính vì vậy, việc giải cứu con tin đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Tuyên bố không đưa quân đội tới Nigeria, song Pháp cam kết sẽ hỗ trợ việc đào tạo, cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng an ninh nước này, khẳng định quyết tâm của Pháp trong việc giải cứu các nữ sinh.

Phát biểu của Tổng thống Pháp đưa ra vào cuối Hội nghị thượng đỉnh an ninh về Nigeria tại Paris. Cuộc họp với sự tham gia của các  nhà lãnh đạo Tây Phi, đại diện của Mỹ, Anh, châu Âu đã nhất trí tiến hành “kế hoạch hành động tổng lực” để chống lại nhóm Boko Haram, bị liệt vào nhóm khủng bố quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên