Pháp khẳng định tăng cường hỗ trợ Iraq chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/8 khẳng định Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ để duy trì sự thống nhất tại Iraq. 

Phát biểu trong cuộc họp thường niên của các nhà ngoại giao Pháp tại Thủ đô Paris, ông Francois Hollande nêu rõ: “Pháp đã quyết định hành động theo trách nhiệm của mình. Pháp đang cung cấp viện trợ cho những người tị nạn, trong đó có lực lượng người Kurd tại Iraq và hỗ trợ cho các lực lượng chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Công việc này đã nhận được sự hợp tác của các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên Pháp sẽ tăng cường nỗ lực để đảm bảo sự thống nhất tại Iraq giúp các cộng đồng nơi đây có thể chung sống trong hòa bình”. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande (ảnh: Getty)

Ông Hollande nhận xét ngoài sự giúp đỡ bên ngoài, Iraq cần phải củng cố đoàn kết nội bộ để cùng đối đầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo - lực lượng đang gia tăng hoạt động tại biên giới phía Bắc Iraq và Syria.

Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh kế hoạch triển khai một hội nghị quốc tế, dự kiến diễn ra tại Thủ đô Paris, nhằm phối hợp hành động trên các mặt trận quân sự, an ninh và nhân đạo để chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Trước đó ngày 26/8 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết cho tới nay đã có 7 nước nhất trí cùng Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo ở Bagdad
Iraq: Đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo ở Bagdad

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở tình báo của Iraq tại thủ đô Bagdad.

Iraq: Đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo ở Bagdad

Iraq: Đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo ở Bagdad

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở tình báo của Iraq tại thủ đô Bagdad.

Liên Hợp Quốc lên án tội ác vi phạm nhân quyền tại Iraq
Liên Hợp Quốc lên án tội ác vi phạm nhân quyền tại Iraq

VOV.VN - Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu cộng đồng quốc tế phải đưa những kẻ đứng sau những tội ác này ra chịu tội.

Liên Hợp Quốc lên án tội ác vi phạm nhân quyền tại Iraq

Liên Hợp Quốc lên án tội ác vi phạm nhân quyền tại Iraq

VOV.VN - Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu cộng đồng quốc tế phải đưa những kẻ đứng sau những tội ác này ra chịu tội.

Iran, Iraq tăng cường hợp tác và đoàn kết chống khủng bố
Iran, Iraq tăng cường hợp tác và đoàn kết chống khủng bố

VOV.VN - Tehran cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.

Iran, Iraq tăng cường hợp tác và đoàn kết chống khủng bố

Iran, Iraq tăng cường hợp tác và đoàn kết chống khủng bố

VOV.VN - Tehran cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mỹ cân nhắc một cuộc can thiệp rộng lớn tại Iraq và Syria
Mỹ cân nhắc một cuộc can thiệp rộng lớn tại Iraq và Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã không còn che giấu ý định tấn công nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo đang hoạt động mạnh tại Iraq và Syria.

Mỹ cân nhắc một cuộc can thiệp rộng lớn tại Iraq và Syria

Mỹ cân nhắc một cuộc can thiệp rộng lớn tại Iraq và Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã không còn che giấu ý định tấn công nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo đang hoạt động mạnh tại Iraq và Syria.

Cộng hòa Hồi giáo Iran và Iraq hợp tác chống nhóm Nhà nước Hồi giáo
Cộng hòa Hồi giáo Iran và Iraq hợp tác chống nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran coi nhóm Nhà nước Hồi giáo IS là mối đe dọa đối với toàn khu vực và thậm chí cả thế giới.

Cộng hòa Hồi giáo Iran và Iraq hợp tác chống nhóm Nhà nước Hồi giáo

Cộng hòa Hồi giáo Iran và Iraq hợp tác chống nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran coi nhóm Nhà nước Hồi giáo IS là mối đe dọa đối với toàn khu vực và thậm chí cả thế giới.

Iraq có thể thành lập Chính phủ mới trong vài ngày tới
Iraq có thể thành lập Chính phủ mới trong vài ngày tới

VOV.VN -Thủ tướng được đề cử của Iraq cho biết, việc thành lập một chính quyền thống nhất mới có thể sẽ xuất hiện trong 1-2 ngày tới.  

Iraq có thể thành lập Chính phủ mới trong vài ngày tới

Iraq có thể thành lập Chính phủ mới trong vài ngày tới

VOV.VN -Thủ tướng được đề cử của Iraq cho biết, việc thành lập một chính quyền thống nhất mới có thể sẽ xuất hiện trong 1-2 ngày tới.  

Mỹ khó có thể giới hạn cuộc chiến chống IS trong lãnh thổ Iraq
Mỹ khó có thể giới hạn cuộc chiến chống IS trong lãnh thổ Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/8 thông báo, đến nay đã có 7 nước nhất trí cùng Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd để chống lại nhóm IS.

Mỹ khó có thể giới hạn cuộc chiến chống IS trong lãnh thổ Iraq

Mỹ khó có thể giới hạn cuộc chiến chống IS trong lãnh thổ Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/8 thông báo, đến nay đã có 7 nước nhất trí cùng Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd để chống lại nhóm IS.