Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, nước Pháp chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch Covid-19, một thời điểm có thể coi là lịch sử, giúp mang lại hy vọng thoát khỏi sự hoành hành của virus SARS-CoV-2 trong năm tới.

Trong ngày đầu tiên này, nước Pháp tiêm chủng cho khoảng 20 người, chủ yếu là người cao tuổi có sẵn bệnh nền. Một người phụ nữ 78 tuổi, đang được chăm sóc tại trung tâm y tế dành cho người cao tuổi tại tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, là người đầu tiên được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 tại Pháp.

Bên cạnh những người cao tuổi, lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế cũng là những người được ưu tiên tiêm chủng sớm nhất. Bác sĩ Jean-Jacques Monsuez, 65 tuổi, là nhân viên y tế đầu tiên tại Pháp được tiêm loại vaccine này.

Theo ông François Rebsamen - Thị trưởng thành phố Dijon, miền Đông nước Pháp, một trong hai địa phương có những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid – 19, đây là tia hy vọng cho năm tới.

“Chúng ta đã trải qua thời khắc lịch sử, bởi vì chiến dịch tiêm chủng này mang lại rất nhiều hy vọng tại châu Âu cũng như ở thành phố Dijon, nơi bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là thông điệp hy vọng cho năm 2021. Tất cả chúng ta đều hy vọng như những gì diễn ra tại Mỹ, với hơn 1 triệu người đã được tiêm chủng, hay hàng chục nghìn người tại Anh. Cần phải đem lại niềm tin cho mọi người, muốn họ tin tưởng thì phải minh bạch và phải noi gương”, Thị trường thành phố tuyên bố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cũng đang mắc Covid-19, khẳng định, nước Pháp đã có một vũ khí mới để chống lại dịch Covid-19, những người cao tuổi, có bệnh nền và nhân viên y tế là các đối tượng ưu tiên được bảo vệ. Tổng thống Pháp cũng tái khẳng định, việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 là không bắt buộc nhưng người dân cần tin vào đội ngũ y tế và các nhà nghiên cứu.

Ngày 27/12 là ngày được Chính phủ Pháp chọn là ngày khởi động chiến dịch tiêm chủng, mang tính biểu tượng. Kể từ tuần sau, chiến dịch này sẽ mở rộng dần. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu, đến cuối tháng 2 năm 2021, sẽ có 1 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước châu Âu đồng loạt tiêm vaccine ngừa Covid-19
Các nước châu Âu đồng loạt tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (27/12), hàng loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cùng khởi động một nỗ lực phối hợp tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số gần 450 triệu người của khối.

Các nước châu Âu đồng loạt tiêm vaccine ngừa Covid-19

Các nước châu Âu đồng loạt tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (27/12), hàng loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cùng khởi động một nỗ lực phối hợp tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số gần 450 triệu người của khối.

Thủ tướng Séc là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19
Thủ tướng Séc là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Babis đã được tiêm vaccine tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở Praha, ngay trước khi các bệnh viện khác ở Praha và Brno bắt đầu phân phối khoảng 9.750 liều vaccine.

Thủ tướng Séc là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19

Thủ tướng Séc là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Babis đã được tiêm vaccine tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở Praha, ngay trước khi các bệnh viện khác ở Praha và Brno bắt đầu phân phối khoảng 9.750 liều vaccine.

Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Y tế Campuchia thông báo cho phép các cửa hàng liên quan đến sự kiện lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 28/11 vừa qua được mở cửa trở lại. 

Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Y tế Campuchia thông báo cho phép các cửa hàng liên quan đến sự kiện lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 28/11 vừa qua được mở cửa trở lại.