Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Y tế Campuchia thông báo cho phép các cửa hàng liên quan đến sự kiện lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 28/11 vừa qua được mở cửa trở lại. 

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý cho phép mở cửa trở lại đối với các cửa hàng từng có bệnh nhân bị Covid-19 ghé qua trong đợt lây nhiễm cộng đồng từ hôm 28/11. Tuy nhiên, các cửa hàng này phải tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế đề ra. Hiện nay, các trường học dân lập và công lập trên cả nước Campuchia vẫn phải tiếp tục đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, một loạt cửa hàng thời trang, quán cà phê tại thủ đô Phnom Penh đã phải đóng cửa trong một thời gian dài do phát hiện các trường hợp mắc với Covid-19 đã từng đến đây.

Đợt bùng phát lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 28/11 vừa qua tại Campuchia đã phát hiện ra 41 trường hợp dương tính, 37 người trong số này đã hồi phục và xuất viện. Đến nay Campuchia đã trải qua 12 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2021: Học sinh, sinh viên Campuchia vẫn học trực tuyến
Năm 2021: Học sinh, sinh viên Campuchia vẫn học trực tuyến

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Giáo dục Campuchia, năm học mới sắp tới sẽ tiếp tục được thực hiện theo mô hình vừa học trực tuyến, vừa học trên lớp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Năm 2021: Học sinh, sinh viên Campuchia vẫn học trực tuyến

Năm 2021: Học sinh, sinh viên Campuchia vẫn học trực tuyến

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Giáo dục Campuchia, năm học mới sắp tới sẽ tiếp tục được thực hiện theo mô hình vừa học trực tuyến, vừa học trên lớp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế
Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia thông báo tiếp sẽ tục thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính cho các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, người lao động bị mất việc làm và người nghèo trong 3 tháng đầu năm 2021. 

Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế

Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia thông báo tiếp sẽ tục thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính cho các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, người lao động bị mất việc làm và người nghèo trong 3 tháng đầu năm 2021. 

"Chú voi cô đơn nhất thế giới" sẽ được lai giống với voi Campuchia
"Chú voi cô đơn nhất thế giới" sẽ được lai giống với voi Campuchia

VOV.VN - Voi Kaavan được mệnh danh là “chú voi cô đơn nhất thế giới” sẽ được lai giống với voi Campuchia nhằm tạo ra giống voi châu Á mới tốt hơn.

"Chú voi cô đơn nhất thế giới" sẽ được lai giống với voi Campuchia

"Chú voi cô đơn nhất thế giới" sẽ được lai giống với voi Campuchia

VOV.VN - Voi Kaavan được mệnh danh là “chú voi cô đơn nhất thế giới” sẽ được lai giống với voi Campuchia nhằm tạo ra giống voi châu Á mới tốt hơn.