Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho rằng, cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học là đáng lo ngại và cần phải được điều tra.

Pháp hôm qua (30/9) cho biết, nước này muốn có một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ liệu lực lượng chính phủ Sudan có sử dụng vũ khí hóa học ở Dafur hay không, sau cáo buộc của Tổ chức Ân xá Quốc tế.

 Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng, khoảng 250 người có thể đã chết vì phơi nhiễm chất độc từ các loại vũ khí của Chính phủ Sudan. (Ảnh: Getty)

Trước đó, ngày 29/9, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, chính phủ Sudan đã tiến hành ít nhất 30 vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học ở Dafur từ đầu năm tới nay.

Các chuyên gia cho rằng đây là một loại hóa chất có thể gây phồng rộp da. Ước tính, khoảng 250 người có thể đã chết vì phơi nhiễm loại hóa chất này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho rằng, đây là một báo buộc đáng lo ngại và cần phải được điều tra.

Trong khi đó, Đại sứ Sudan tại Liên Hợp Quốc, Omer Dahab Fadl Mohamed nói rằng, báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế là hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời bác bỏ việc Sudan sử dụng bất cứ loại vũ khí hóa học nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát
Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ tổng thống và phó tổng thống tại Nam Sudan từ đầu tháng đến nay luôn có cuộc đối đầu trong đó có huy động cả máy bay, trực thăng.

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ tổng thống và phó tổng thống tại Nam Sudan từ đầu tháng đến nay luôn có cuộc đối đầu trong đó có huy động cả máy bay, trực thăng.

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn
Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn

VOV.VN - Dự kiến cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi đang diễn ra tại Rwanda.

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn

VOV.VN - Dự kiến cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi đang diễn ra tại Rwanda.

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ
Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, cả chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập Nam Sudan đều sử dụng trẻ em làm binh sĩ sau khi bạo lực bùng phát trở lại.

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, cả chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập Nam Sudan đều sử dụng trẻ em làm binh sĩ sau khi bạo lực bùng phát trở lại.

UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan
UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

VOV.VN -Quĩ nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) vừa báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính gia tăng tại Nam Sudan.

UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

VOV.VN -Quĩ nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) vừa báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính gia tăng tại Nam Sudan.

Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo
Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo

VOV.VN - Theo một nguồn tin giấu tên, sau khi có mặt ở Congo, cựu phó Tổng thống Nam Sudan đang tìm cách chạy sang Ethiopia.

Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo

Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo

VOV.VN - Theo một nguồn tin giấu tên, sau khi có mặt ở Congo, cựu phó Tổng thống Nam Sudan đang tìm cách chạy sang Ethiopia.