Pháp - Mỹ hợp tác xây dựng Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời

Công ty EDF về năng lượng mới của Pháp và tập đoàn First Solar của Mỹ ngày 23/7 đã ký kết hợp đồng xây dựng một nhà máy sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất tại Pháp

Với hợp đồng vừa ký kết, Công ty EDF và tập đoàn First Solar sẽ đầu tư 90 triệu euro để xây dựng nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời, với việc tuyển dụng khoảng 300 nhân công. Công ty EDF sẽ đầu tư một nửa chi phí và là khách hàng duy nhất của nhà máy pin năng lượng mặt trời này trong 10 năm đầu tiên.

Theo kế hoạch, Nhà máy pin năng lượng mặt trời sẽ sản xuất các tấm pin với công suất ban đầu là trên 100 Megawatt mỗi năm và sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2011. Các tấm pin được sản xuất theo công nghệ của tập đoàn First Solar - đây là công ty sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Sinh thái của Pháp Jean-Louis Borloo cho rằng, sự phát triển của năng lượng xanh, năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu ở Pháp và chính phủ Pháp rất ủng hộ dự án này. Bộ trưởng Jean-Louis Borloo nhấn mạnh: “Trước hết, việc sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời mang lại lợi ích là tạo việc làm cho người Pháp. Thêm vào đó, đối với các nhà sản xuất của Pháp, đây là cơ hội để phát triển công nghệ của mình. Pháp sẽ sản xuất pin mặt trời để phục vụ nhu cầu của người Pháp và sau này sẽ tiến tới xuất khẩu”.

Chính phủ Pháp đặt ra mục tiêu sử dụng 23% năng lượng điện là năng lượng tái tạo vào năm 2020. Hiện nay, Pháp đã tăng việc sử dụng pin mặt trời, nhưng chi phí vẫn rất cao, khiến cho việc sử dụng năng lượng mặt trời vẫn chưa nhiều và chưa thể phát triển mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên