Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an có thể là một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Israel-Palestine.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Pháp Fabius nói rằng “sẽ không có một giải pháp nào khác” nhưng hiện ông Fabius chưa biết rõ liệu Mỹ và Israel có nhất trí về dự thảo này không. Ông Fabius cũng nhấn mạnh, Pháp sẽ là một phần và đóng góp tích cực trong việc đề xuất một nghị quyết cho Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết xung đột giữa Israel-Palestine.

Cũng trong ngày hôm qua, phái viên hàng đầu của Liên Hợp Quốc về Trung Đông, ông Robert Serry nói rằng, thách thức đối với Hội đồng Bảo an là tiến tới việc đưa ra khuôn khổ các cuộc đàm phán về xung đột Israel-Palestine và đây là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu về giải pháp hai nhà nước.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, chính quyền Israel hôm qua, thông báo quyết định sẽ chuyển cho chính quyền Palestine các khoản tiền thuế thu hộ mà Israel đã giữ lại nhằm trả đũa các hành động đơn phương của chính quyền Palestine tìm kiếm sự ủng hộ đối với một nhà nước Palestine độc lập tại các diễn đàn quốc tế.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng không nói rõ liệu Israel có nối lại hoạt động trả tiền thuế thu hộ hàng tháng như thường lệ cho Palestine hay không. Mỗi tháng Israel thu hộ chính quyền Palestine 127 triệu USD tiền thuế hải quan đánh vào các loại hàng hóa nhập vào thị trường Palestine thông qua các cửa khẩu của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Pháp tới Trung Đông
Ngoại trưởng Pháp tới Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng hối thúc tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn đạt được năm 2006 tại Lebanon

Ngoại trưởng Pháp tới Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp tới Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng hối thúc tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn đạt được năm 2006 tại Lebanon

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ tới Afghanistan
Ngoại trưởng Pháp bất ngờ tới Afghanistan

(VOV) -Đây là chuyến thăm thứ 2 tới Afghanistan của ông Fabius kể từ chuyến tháp tùng Tổng thống Pháp hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ tới Afghanistan

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ tới Afghanistan

(VOV) -Đây là chuyến thăm thứ 2 tới Afghanistan của ông Fabius kể từ chuyến tháp tùng Tổng thống Pháp hồi cuối tháng 5 vừa qua.

EU ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine
EU ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên xung đột.

EU ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

EU ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên xung đột.

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris
Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius so sánh 2 vụ xả súng làm 2 người chết ở Copenhagen với các vụ nổ súng ở Paris vào tháng trước.

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius so sánh 2 vụ xả súng làm 2 người chết ở Copenhagen với các vụ nổ súng ở Paris vào tháng trước.

Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel
Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

VOV.VN - PLO là cơ quan đại diện của người Palestine nên các quyết định của họ là có tính bắt buộc đối với chính quyền Palestine.

Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

VOV.VN - PLO là cơ quan đại diện của người Palestine nên các quyết định của họ là có tính bắt buộc đối với chính quyền Palestine.

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine
Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vào lúc này mà rời bỏ một phần lãnh thổ nào đó thì nó sẽ rơi vào tay khủng bố.

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vào lúc này mà rời bỏ một phần lãnh thổ nào đó thì nó sẽ rơi vào tay khủng bố.

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập
Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN- Tuyên bố này của ông Netanyahu đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính quyền Palestine và chính quyền của Tổng thống Obama.

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN- Tuyên bố này của ông Netanyahu đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính quyền Palestine và chính quyền của Tổng thống Obama.

Ngoại trưởng Pháp tới Libya sau vụ Đại sứ quán bị tấn công
Ngoại trưởng Pháp tới Libya sau vụ Đại sứ quán bị tấn công

(VOV) -Ngoại trưởng Fabius nhấn mạnh, vụ tấn công này không chỉ nhằm vào nước Pháp mà còn là tất cả các nước chống khủng bố.

Ngoại trưởng Pháp tới Libya sau vụ Đại sứ quán bị tấn công

Ngoại trưởng Pháp tới Libya sau vụ Đại sứ quán bị tấn công

(VOV) -Ngoại trưởng Fabius nhấn mạnh, vụ tấn công này không chỉ nhằm vào nước Pháp mà còn là tất cả các nước chống khủng bố.

Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram
Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram

VOV.VN - Boko Haram hiện là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Nigeria. Nhóm phiến quân Hồi giáo này đã giết hại hàng nghìn người trong 6 năm qua tại Nigeria.

Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram

Ngoại trưởng Pháp thăm châu Phi ủng hộ cuộc chiến chống Boko Haram

VOV.VN - Boko Haram hiện là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Nigeria. Nhóm phiến quân Hồi giáo này đã giết hại hàng nghìn người trong 6 năm qua tại Nigeria.