Pháp sẽ giảm thời gian cách ly người có nguy cơ nhiễm Covid-19 xuống 7 ngày

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang tăng tốc trở lại ở Pháp với hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày, và hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn ca tiếp xúc gần.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân Pháp không tuân thủ quy định về thời gian cách ly 14 ngày vì bất tiện trong cuộc sống, chính phủ Pháp dự kiến sẽ giảm thời gian cách ly các ca có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày.

Trả lời phỏng vấn ngày 8/9, Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Olivier Véran, thừa nhận, một phần không nhỏ người dân Pháp không tuân thủ quy định cách ly đủ 14 ngày khi bị xác định là đã tiếp xúc gần với người nhiễm virus. Vì vậy, khả năng tái diễn việc trở thành ca tiếp xúc gần với người nhiễm virus  là rất cao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc tự cách ly dài ngày sau giai đoạn phong tỏa toàn quốc gần 2 tháng hồi đầu mùa dịch đang gây khó khăn lớn cho cuộc sống người dân. Trong bối cảnh này, Chính phủ sẽ tìm kiếm một giải pháp pháp tốt hơn, trong đó có khả năng rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày.

Ông Olivier Véran cho biết đã tham khảo ý kiến của Hội đồng khoa học, đơn vị tập hợp các nhà khoa học trong lĩnh vực dịch tễ học, tư vấn cho Chính phủ trong quản lý dịch Covid-19, về kế hoạch này. “Hội đồng khoa học đã chuyển cho tôi kết luận của họ và Hội đồng ủng hộ chủ trương giảm thời gian cách ly trong một vài trường hợp, và giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Lý do tại sao? Rất đơn giản là vì trong vòng 5 ngày đầu tiên, chúng ta dễ lây nhiễm hơn cả, sau đó, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm rất nhiều. Sau 1 tuần, khả năng lây nhiễm rất thấp, mặc dù còn nhưng rất thấp”.

Trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc phòng diễn ra vào ngày 11/9 tới, Chính phủ Pháp sẽ thảo luận cụ thể về kế hoạch này. Nếu đạt được đồng thuận, quy định này có thể triển khai ngay trong tháng 9.

Trong những ngày qua, dịch Covid-19 tiếp tục tăng tốc trở lại tại Pháp. Cùng với việc tăng cường năng lực xét nghiệm trên toàn quốc, với mục tiêu đạt 1 triệu xét nghiệm mỗi tuần, số ca dương tính với Sars-CoV-2 được nghi nhận mới mỗi ngày cũng tăng lên.

Cách đây vài ngày, nước Pháp ghi nhận kỷ lục gần 9.000 ca dương tính trong vòng 1 ngày, con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Riêng trong ngày 8/9, nước Pháp cũng ghi nhận hơn 6.500 ca. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính cũng tăng không ngừng, tỉ lệ này là 1,4 % hồi đầu mùa Hè, khoảng 4,5% tính đến ngày 4/9 vã đã tăng lên 5,2% trong ngày 8/9. Bên cạnh đó, nước này cũng phát hiện thêm hàng chục ổ dịch mới mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu
Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu

VOV.VN - Australia đang đầu tư cho một số vaccine Covid-19 tiềm năng và không quan ngại khi một vaccine phải dừng thử nghiệm để kiểm tra mức độ an toàn.

Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu

Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu

VOV.VN - Australia đang đầu tư cho một số vaccine Covid-19 tiềm năng và không quan ngại khi một vaccine phải dừng thử nghiệm để kiểm tra mức độ an toàn.

Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống
Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Anthony Fauci - cố vấn Covid-19 của Nhà Trắng cho biết, Mỹ có thể chưa sẵn sàng phân phối vaccine ngừa Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống

Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Anthony Fauci - cố vấn Covid-19 của Nhà Trắng cho biết, Mỹ có thể chưa sẵn sàng phân phối vaccine ngừa Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Ghi nhận 200.000 ca Covid-19, công dân Indonesia bị cấm nhập cảnh ở 59 quốc gia
Ghi nhận 200.000 ca Covid-19, công dân Indonesia bị cấm nhập cảnh ở 59 quốc gia

VOV.VN - Có ít nhất 59 quốc gia đã cấm công dân Indonesia nhập cảnh vào đất nước của họ do số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nước này vẫn tiếp tục tăng cao.

Ghi nhận 200.000 ca Covid-19, công dân Indonesia bị cấm nhập cảnh ở 59 quốc gia

Ghi nhận 200.000 ca Covid-19, công dân Indonesia bị cấm nhập cảnh ở 59 quốc gia

VOV.VN - Có ít nhất 59 quốc gia đã cấm công dân Indonesia nhập cảnh vào đất nước của họ do số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nước này vẫn tiếp tục tăng cao.