Pháp siết chặt vòng vây bắt kẻ tình nghi xả súng

Cuộc bủa vây đã kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ.

Ngày 21/3, cả nước Pháp và cả thế giới dõi theo chiến dịch vây bắt căng thẳng đến nghẹt thở của cảnh sát Pháp đối với kẻ bị tình nghi gây ra 3 vụ xả súng tại Toulouse trong hơn 1 tuần qua.

Trong khi đó, các cuộc tranh luận nóng bỏng nổ ra tại Pháp cũng như trên toàn thế giới về việc liệu đây là một sự thù hận cá nhân hay có mối liên hệ với khủng bố, với thánh chiến như tên này tuyên bố hay không?

Cảnh sát bao vây tòa nhà mà kẻ tình nghi ẩn náu (Ảnh:AFP)

Kẻ bị tình nghi Mohamed Merah, một thanh niên Pháp gốc Algerie 24 tuổi, đã cắt đứt liên lạc trên máy bộ đàm với cảnh sát Pháp, tạo một không khí “câm lặng” đáng sợ.

Trước đó, kẻ bị tình nghi tỏ ra thích nói chuyện, tuyên bố hắn có liên hệ với mạng lưới Al Qaeda, thậm chí nhắc đi nhắc lại là muốn ra đầu hàng trong chiều nay (giờ địa phương). Mẹ và anh trai của đối tượng này đều đã bị cơ quan an ninh Pháp bắt giữ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên kênh truyền hình BFMTV, luật sư Christian Etelin - người từng bào chữa cho tên Mohamed Merah trong nhiều vụ phạm tội trước đó, cho biết: ông biết kẻ tình nghi từ khoảng 8 năm qua, và chưa bao giờ nghĩ rằng tên này có thể có cách hành xử đáng sợ như lần này.

“Merah đã bị kết án nhiều lần vì tội trộm cắp, nhưng chưa bao giờ hắn có tư tưởng thù địch, từng bị giam giữ 1 năm vì lái xe không có bằng”, vị luật sư này cho biết.

Theo vị luật sư này, đây là một thanh niên “lịch sự và tử tế”, hoàn toàn khác biệt với những gì mọi người đang phỏng đoán về hắn. Một số người hàng xóm của Mohamed Merah tại khu nhà bị bao vây cũng cho biết trong cuộc sống hàng ngày, hắn tỏ ra khá dễ chịu, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Phát biểu trong cuộc gặp với đại diện cộng đồng hồi giáo và cộng đồng Do Thái tại Pháp hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi một sự đoàn kết quốc gia, tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai cộng đồng và tuyên bố chính phủ làm hết sức để hung thủ phải đền tội.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé đã trực tiếp có mặt tại Israel và phát biểu trong tang lễ 4 nạn nhân trong vụ xả súng vào trường học Do Thái.

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tại Pháp đã kêu gọi tránh sự đánh đồng giữa kẻ tội phạm với toàn thể cộng đồng theo đạo Hồi tại Pháp.

Thủ tướng Palestine Salam Fayyad cũng lên tiếng bác bỏ tuyên bố của kẻ bị tình nghi rằng hắn hành động để trả thù cho các trẻ em Palestine.

Tang lễ lính dù bị sát hại ở Montauban

Cùng ngày, buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Sarkozy tưởng niệm các lính dù được cho là nạn nhân vụ xả súng của tên Merah tại Montauban đã diễn ra.

Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp, các ứng cử viên đều kêu gọi sự đoàn kết quốc gia để đối phó với những tư tưởng thù địch, những cá nhân có vấn đề trong suy nghĩ và hành động như tên Merah.

Việc bắt giữ thành công tên Mohamed Merah có thể giúp đảng UMP và đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy ghi thêm điểm trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, việc tên tội phạm đã nằm trong danh sách theo dõi của tình báo Pháp trước đó có thể khiến người dân Pháp tức giận trước sự chậm trễ của cơ quan an ninh, không ngăn chặn được vụ xả súng thương tâm thứ 3 giết hại 4 người, trong đó có 3 trẻ em.

Các cuộc tranh luận chắc chắn sẽ còn tiếp tục nóng bỏng tại Pháp trong nhiều ngày nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên