Pháp sẵn sàng đóng cửa trường học bất cứ lúc nào

VOV.VN - Pháp chuẩn bị kịch bản đóng cửa bất cứ trường học nào mỗi khi cần thiết khi số ca nhiễm mới virus SARS CoV-2 tại nước này vẫn ở mức rất cao.

Dù khẳng định mục tiêu mở cửa tất cả các trường học trên toàn nước Pháp trong ngày khai giảng 1/9 nhưng chính quyền Pháp cũng thừa nhận đã chuẩn bị kịch bản đóng cửa trường học bất cứ khi nào, trong bối cảnh số ca nhiễm mới virus SARS CoV-2 tại nước này vẫn ở mức rất cao.

Năm học mới tại Pháp sẽ chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, 31/8 khi các giáo viên quay lại trường học để chuẩn bị đón các học sinh tựu trường vào ngày 1/9. Theo kế hoạch được chính phủ Pháp công bố tuần trước, mục tiêu đặt ra là tất cả các trường học trên toàn nước Pháp đều mở cửa để đón gần 13 triệu học sinh, bất chấp tình trạng lây nhiễm virus đang bùng nổ tại Pháp.

Phát biểu trên báo chí Pháp ngày 30/08, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết, ngành giáo dục Pháp đã sẵn sàng cho năm học mới nhưng thừa nhận không phải tất cả các lớp học đều có thể mở lại một cách an toàn, đặc biệt tại hai đô thị lớn nhất nước Pháp là thủ đô Paris và thành phố Marseille.

Vì thế, theo ông Blanquer, nước Pháp phải chuẩn bị kịch bản đóng cửa bất cứ trường học nào mỗi khi cần thiết.

“Mỗi người cần phải hiểu rằng, trong những ngày tới, những tuần tới, dù là ở Paris, Marseille hay là phần còn lại của nước Pháp, thì chúng ta cũng trong tình trạng sẵn sàng phản ứng toàn diện, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể phải đóng cửa một trường tiểu học hay trung học” - ông Blanquer nói

Theo số liệu được Cơ quan Y tế Pháp công bố trong tối ngày 30/08, đà lây nhiễm virus SARS CoV-2 tại Pháp vẫn đang ở mức rất cao, dù có giảm một chút so với cuối tuần qua. Cụ thể, trong ngày 30/08, nước Pháp vẫn có thêm 5.413 ca nhiễm mới, con số ngang bằng với đợt bùng phát dịch đầu tiên hồi tháng 3-4/2020. Số ca nhập viện và số ca bệnh nặng cũng tăng nhẹ so với những ngày trước.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng tiếp tục gia tăng, ở mức 4,1% số ca xét nghiệm trong vòng 1 tuần qua là dương tính với virus SARS CoV-2, cao gấp 4 lần con số hồi đầu hè. Trong ngày 30/08, nước Pháp cũng đã vượt qua cột mốc đáng chú ý, là đã thực hiện hơn 900.000 xét nghiệm trong vòng 1 tuần. Mục tiêu do chính phủ Pháp đặt ra là trong tháng 9/2020 sẽ đạt năng lực thực hiện ít nhất 1 triệu xét nghiệm/tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đóng cửa tất cả các trường học, hạn chế đi lại vì dịch Covid-19
Pháp đóng cửa tất cả các trường học, hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

VOV.VN -Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả các trường học tại Pháp sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại.

Pháp đóng cửa tất cả các trường học, hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

Pháp đóng cửa tất cả các trường học, hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

VOV.VN -Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả các trường học tại Pháp sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại.