Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp để đảm bảo an toàn cho vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 7/7 tới, nhất là trước nguy cơ biểu tình, bạo loạn phản đối trước khả năng giành chiến thắng và nắm quyền điều hành đất nước của lực lượng cực hữu tại Pháp.

Chiến dịch vận động tranh cử vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Pháp đã kết thúc hôm qua (5/7), cách 1 ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu chính thức (7/7). Các cuộc thăm dò đến nay đều cho thấy đảng “Tập hợp quốc gia” (RN) theo đường lối cực hữu gần như sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại Pháp, thậm chí có thể giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội và nắm quyền điều hành đất nước.

Các nhà phân tích chính trị tại Pháp nhận định việc liên minh cánh tả “Mặt trận bình dân mới” (NFP) và liên minh “Chung sức” (Ensemble) của Tổng thống Emmanuel Macron quyết định vận động tổng cộng hơn 200 ứng cử viên của mình về thứ 3 ở vòng 1 không ra tranh cử tiếp tại vòng 2 đã phần nào giảm bớt khả năng đạt được đa số ghế tại Quốc hội của đảng RN. 

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp cho biết vẫn sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp, trong đó riêng thủ đô Paris là 5.000 quân để phòng ngừa các hoạt động gây rối, nhất là làn sóng biểu tình, thậm chí bạo loạn bộc phát phản đối lực lượng cực hữu lên nắm quyền đang gia tăng. 

Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng hay siêu thị lớn tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn tại Pháp đã bắt đầu cho gia cố cơ sở, dựng hàng rào và chướng ngại vật để không trở thành mục tiêu bị lợi dụng đập phá, hôi của của những đối tượng quá khích, cực đoan.   

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết nhiều ứng cử viên, chính trị gia đã trở thàng mục tiêu tấn công các đối tượng cực đoan kể từ chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu cách đây 3 tuần.

“Nguy cơ hiện là rất lớn. Đã có 51 ứng cử viên, nhà hoạt động chính trị, cực tả hoặc cực hữu, đặc biệt là 1 bộ trưởng chính phủ bà Prisca Thévenot, đã bị tấn công vật lý, thậm chí nhiều trường hợp phải nhập viện. Chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn hơn 30 trường hợp và thường là các hành động bộc phát.”  

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cũng cảnh báo về nguy cơ khủng bố khi nước Pháp đồng thời đang phải chuẩn bị cho loạt sự kiện lớn, nhất là lễ Quốc khánh ngày 14/7 và Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 từ 26/7.

Trong khi đó, chính quyền lãnh thổ hải ngoại New Caledonia, nơi xảy ra cách cuộc bạo loạn cách hơn 2 tháng, tuyên bố sẽ huy động 3.500 nhân viên viên an ninh, đồng thời ban hành lệnh giới nghiêm và cấm các hoạt động tụ tập bắt đầu từ hôm nay (06/7) cho đến hết đêm chủ nhật (7/7), thời điểm công bố kết quả cuộc bầu cử. 

Tổng số cử tri Pháp đăng ký uỷ quyền bầu cử qua 2 vòng đã lên tới con số kỷ lục là 3,2 triệu người do thời gian bầu cử trùng với thời điểm người dân Pháp bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui
Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui

VOV.VN - Công Đảng Anh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lập pháp vừa diễn ra, chấm dứt 14 năm nắm quyền liên tục của Đảng Bảo thủ, kể từ 2010. Tuy nhiên, giành chiến thắng mới chỉ là bước đầu, Công Đảng sẽ không dễ giải quyết được những thách thức lớn mà nước Anh đang phải đối mặt, vốn chính là nguyên nhân thất bại của Đảng Bảo thủ.

Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui

Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui

VOV.VN - Công Đảng Anh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lập pháp vừa diễn ra, chấm dứt 14 năm nắm quyền liên tục của Đảng Bảo thủ, kể từ 2010. Tuy nhiên, giành chiến thắng mới chỉ là bước đầu, Công Đảng sẽ không dễ giải quyết được những thách thức lớn mà nước Anh đang phải đối mặt, vốn chính là nguyên nhân thất bại của Đảng Bảo thủ.

Pháp bác tin đồn hoãn Thế vận hội Olympic Paris 2024 vì bất ổn chính trị
Pháp bác tin đồn hoãn Thế vận hội Olympic Paris 2024 vì bất ổn chính trị

VOV.VN - Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 khẳng định các thông tin về việc hoãn và huỷ sự kiện Thế vận hội Olympic Paris 2024 này là hoàn toàn sai sự thật.

Pháp bác tin đồn hoãn Thế vận hội Olympic Paris 2024 vì bất ổn chính trị

Pháp bác tin đồn hoãn Thế vận hội Olympic Paris 2024 vì bất ổn chính trị

VOV.VN - Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 khẳng định các thông tin về việc hoãn và huỷ sự kiện Thế vận hội Olympic Paris 2024 này là hoàn toàn sai sự thật.

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng
Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

VOV.VN - Ngăn chặn đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” lên nắm quyền tại Pháp đang là ưu tiên hàng đầu của các chính đảng tại nước này. Hôm qua (2/7), hơn 210 ứng viên về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thông báo rút lui để dành sự ủng hộ cho những người có khả năng chiến thắng các đối thủ cực hữu trong vòng 2.

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

VOV.VN - Ngăn chặn đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” lên nắm quyền tại Pháp đang là ưu tiên hàng đầu của các chính đảng tại nước này. Hôm qua (2/7), hơn 210 ứng viên về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thông báo rút lui để dành sự ủng hộ cho những người có khả năng chiến thắng các đối thủ cực hữu trong vòng 2.