Pháp thành lập Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết việc thành lập “Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu” nằm trong cam kết của Pháp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva tháng 7/2023.

Bộ Tổng tham mưa quân đội Pháp hôm 19/10 đã công bố thành lập đơn vị mới là “Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu” để ứng phó với các nguy cơ an ninh ngày càng lớn tại châu Âu, nhất là từ cuộc xung đột tại Ukraine, căng thẳng gia tăng tại khu vực Balkan và phía Đông châu Âu.

“Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu” sẽ đặt trụ sở tại thành phố Lille, nằm ở phía Bắc nước Pháp và trực thuộc Bộ Tư lệnh các lực lượng mặt đất chuyên triển khai các hoạt động tác chiến trên bộ và trên không ở châu Âu.

Theo dự kiến, “Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu” ban đầu sẽ có quy mô cấp lữ đoàn với khoảng 6.000 quân, trước khi được nâng lên cấp sư đoàn với khoảng 17 đến 24 nghìn quân vào năm 2027. Đơn vị mới này trước mắt sẽ hỗ trợ tác chiến cho các binh sĩ Pháp đang tham gia Lực lượng đa quốc gia châu Âu đồn trú tại Estonia, Roumanie và Ba Lan.

Tư lệnh các lực lượng mặt đất của Pháp tướng Bertrand Toujouse nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của quân đội Pháp hiện nay là châu Âu và khả năng có thể phản ứng nhanh trước mọi kịch bản trong vòng chỉ vài giờ đồng hồ với các phương tiện và thiết bị quân sự đa dạng.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết việc thành lập “Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu” nằm trong cam kết của Pháp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva tháng 7/2023, về việc xây dựng một lực lượng tác chiến đa nhiệm có thể phản ứng trong mọi tình huống. Bước đi này cũng nhằm chuẩn bị tình huống Mỹ sẽ rút quân ra khỏi châu Âu vào năm 2027 để phục vụ chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á. 

Quyết định thành lập “Bộ chỉ huy tác chiến châu Âu” diễn ra trong bối cảnh quân đội Pháp ngày càng mất dần ảnh hưởng và rút dần khỏi châu Phi. Các binh sĩ Pháp hôm qua đã bắt đầu rời khỏi Niger, quốc gia châu Phi thứ 3 chỉ trong vòng 2 năm mà Pháp buộc phải rút quân.

Đây cũng được xem là sự điều chỉnh chính sách quân sự lớn nhất của Pháp trong 30 năm qua sau quãng thời gian tập trung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tại khu vực Sahel và Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh báo Iran trước nguy cơ căng thẳng leo thang tại Trung Đông
Pháp cảnh báo Iran trước nguy cơ căng thẳng leo thang tại Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, Iran cần có trách nhiệm và phải làm mọi thứ có thể để tránh bất kỳ xung đột nào trong khu vực.

Pháp cảnh báo Iran trước nguy cơ căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Pháp cảnh báo Iran trước nguy cơ căng thẳng leo thang tại Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, Iran cần có trách nhiệm và phải làm mọi thứ có thể để tránh bất kỳ xung đột nào trong khu vực.

Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom
Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

VOV.VN - Tại Pháp, hôm 14/10 các du khách đã được lệnh sơ tán khỏi Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre sau khi xuất hiện tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom.

Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

VOV.VN - Tại Pháp, hôm 14/10 các du khách đã được lệnh sơ tán khỏi Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre sau khi xuất hiện tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom.

Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước
Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

VOV.VN - Chính phủ Pháp đã ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử hồi giáo cực đoan sáng qua (13/10) đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arras ở phía Bắc khiến 1 thầy giáo thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

VOV.VN - Chính phủ Pháp đã ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử hồi giáo cực đoan sáng qua (13/10) đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arras ở phía Bắc khiến 1 thầy giáo thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.