Pháp tiết lộ đoạn băng gây chấn động về kẻ giết người hàng loạt

Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố điều tra về quyết định cho phát sóng đoạn băng của kênh truyền hình TF1.

Nước Pháp hiện đang chấn động và tranh cãi nặng nề về việc kênh truyền hình TF1 ngày 8/7 cho phát đoạn băng ghi lại cuộc trao đổi giữa cảnh sát Pháp với kẻ giết người hàng loạt Mohamed Merah trong cuộc vây bắt nghẹt thở hồi tháng 3.

Thái độ thản nhiên cùng những tuyên bố cuồng tín nặng nề của tên này trong đoạn băng làm gia đình các nạn nhân bị hắn sát hại phẫn nộ và Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố điều tra về quyết định cho phát sóng đoạn băng.

Trong đoạn băng lần đầu tiên được phát sóng công khai trên một kênh truyền thông của Pháp, kẻ giết người hàng loạt Mohamed Merah tỏ ra rất bình tĩnh và thản nhiên thừa nhận mối liên hệ với Al Qaeda đồng thời giải thích cặn kẽ hắn đã lợi dụng những sơ hở của hệ thống an ninh thế nào.

Tên này tuyên bố hắn đã có kế hoạch rõ ràng cho các hành động giết người, khẳng định chấp nhận nguy cơ bị hạ sát và nhấn mạnh hắn “yêu” cái chết như mọi người “yêu” cuộc sống.

Cũng trong đoạn băng, tên Mohamed Merah tuyên bố từng được huấn luyện 2 tháng trong một trại huấn luyện của Al Qeada cùng với “nhiều người Pháp, Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan, Mỹ, Đức và Tây Ban Nha…”.

Tên này cũng tiết lộ những “đích” nhắm của bọn khủng bố là những nhân vật quan trọng được biết tới như một số nhà ngoại giao, trong đó có Đại sứ Ấn Độ tại Pháp …hay người đứng đầu các cơ quan báo chí tại một số nước.

Về lý do bản thân hắn sát hại những binh lính Pháp, tên Mohamed Merah giải thích là vì phản đối sự có mặt của lính Pháp tại Afghanistan.

Xem đoạn băng trên truyền hình, hàng triệu người dân Pháp, gia đình các nạn nhân bị tên Merah sát hại hết sức phẫn nộ và tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp khẩn cấp để cấm mọi hình thức phát tán đoạn băng.

Ông Patrick Klugman, luật sư của nhóm nạn nhân Do Thái cho biết: “Những lời của kẻ giết người hàng loạt không thể là điều có thể phát tán công khai, hay trở thành chủ đề để mọi người tranh luận. Những lời của hắn cũng là tội ác của hắn và việc đăng tải đoạn băng là một hành động đáng tiếc”.

Bà Samia Maktouf, luật sư của gia đình nạn nhân Chennouf cũng bày tỏ thái độ: “Không thể hiểu được là kẻ giết người lại có một kế hoạch được sắp đặt bài bản đến như thế từ trước. Nỗi lo lắng lớn nhất của chúng tôi là những người thân của các nạn nhân sẽ phải đau đớn đối mặt với đoạn băng hay hình ảnh liên quan đến các thảm kịch”.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls tuyên bố lấy làm tiếc trước việc kênh truyền hình TF1 cho đăng tải đoạn băng, cho rằng hành động là “không tôn trọng những gia đình nạn nhân đã bị kẻ giết người hàng loạt sát hại”. Cơ quan điều tra quốc gia của cảnh sát Pháp thì tuyên bố sẽ tiến hành điều tra hành chính về hành động này của kênh TF1.

Về phần mình, người phụ trách chương trình của TF1 giải thích mục đích của họ chỉ đơn thuần là đưa ra thêm thông tin đáng tin cậy mà họ có được về tên tội phạm đang thu hút sự chú ý của dư luận Pháp.

Kênh truyền hình TF1 sở hữu đoạn băng dài 4,5 tiếng được ghi lại trong cuộc vây bắt nghẹt thở kéo dài đến 32 giờ đồng hồ hôm 22/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên